Bắt tay doanh nghiệp để đào tạo “bám” nhu cầu

(Dân trí) - Chiều ngày 25/5, ĐH Quốc gia Hà Nội và Hội các nhà quản trị các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác toàn diện trên ba lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng nguồn nhân lực.

Theo ký kết này, hai bên sẽ cùng hợp tác nhằm mục đích gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu nhân lực của thị trường.

 

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam sẽ cung cấp các thông tin và đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để ĐH Quốc gia có kế hoạch tổ chức thực hiện, thu xếp hội viên là lãnh đạo các doanh nghiệp (CEO) cùng tham gia giảng dạy các chuyên đề phù hợp tại trường ĐH Quốc gia.


Bắt tay doanh nghiệp để đào tạo “bám” nhu cầu  - 1

Bên cạnh đó, Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho sinh viên ĐH Quốc gia thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp hội viên. Sinh viên tốt nghiệp của trường cũng sẽ được ưu tiên và làm việc tại các doanh nghiệp hội viên với chuyên ngành phù hợp.

 

Về phía ĐH Quốc gia, trường sẽ xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ở các trình độ, các ngành do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đặt hàng. Trường có trách nhiệm cung cấp sinh viên, học viên sau đại học có năng lực chuyên môn phù hợp cho Hội các nhà quản trị và doanh nghiệp Việt Nam tuyển chọn và giới thiệu và các doanh nghiệp hội viên.

 

Vấn đề nghiên cứu khoa học cũng được đặt ra nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tiễn, đưa các sản phẩm nghiên cứu khao học của trường ra thị trường.

 

Tại buổi ký kết, đại diện Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cũng trao đổi ý kiến về vấn đề đào tạo tại các trường đại học, trong đó có ĐH Quốc gia Hà Nội còn khá xa so với nhu cầu thị trường, số đông sinh viên ra trường phải đào tạo lại. Lãnh đạo trường ĐH Quốc gia Hà Nội ghi nhận thực tế này và mong muốn hợp tác này sẽ là bước tiến quan trọng để việc đào tạo nguồn nhân lực ở trường ngày càng “bám” sát với nhu cầu thực tế.

 

Hoài Nam