Tiền Giang:

Bắt quả tang nhiều học sinh đe dọa tống tiền bạn học

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ việc một số học sinh Trường THCS Đoàn Giỏi và Trường Tiểu học Tân Lý Tây B có hành vi đe dọa nhiều bạn học để tống tiền.

Nhiều học sinh không có tiền nộp cho các đối tượng này đã trốn học không dám vào lớp.

Nguyễn Đức Thịnh, học sinh lớp 83 Trường THCS Đoàn Giỏi, bị công an bắt quả tang khi đang tống tiền em Tô Thị Huỳnh Mai, học sinh lớp 77. Em Mai cho biết Thịnh đã nhiều lần đe dọa buộc em phải cống nạp tiền, nhưng do không có tiền nên em đã báo với cha mẹ. Cha em cho Mai 20.000 đồng và em hẹn Thịnh đến căng tin trường để cống nạp. Thịnh vừa bỏ tiền vào túi thì bị bắt quả tang. Thịnh đã thừa nhận hành vi đe dọa tống tiền của mình. Nhiều học sinh ở Trường THCS Đoàn Giỏi cũng cho biết bị tống tiền tương tự nhưng không em nào dám nói vì bị dọa đánh. Một số học sinh không nộp tiền đã bị đánh dằn mặt.

Công an cũng mời em Văn Công Tài, học sinh lớp 78 về làm việc vì hành vi đánh em Hồ Thị Như Phượng học lớp 68. Tài thừa nhận buộc Phượng mỗi ngày nộp 5.000 đồng trong nhiều tháng.

Tại trường Tiểu học Tân Lý Tây B, công an cũng ngăn chặn kịp thời anh em Nguyễn Thanh Hoàng (tự Hoàng anh và Hoàng em) ở xã Tân Lý Tây, đã đến đây hăm dọa đòi tiền của 4 học sinh khối lớp 5.

Theo M.Sơn
Người lao động