Bão tan, cô giáo leo nóc lớp học lợp lại mái ngói

(Dân trí) - Dù nhà cửa của mình cũng bị bão số 10 làm cho tan hoang nhưng các cô giáo ở Quảng Bình đã gác việc nhà cùng nhau sửa chữa lại trường để đón học trò tới lớp cho kịp chương trình.

Hình ảnh các nữ giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng nhau leo nóc trường học khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 khiến người xem không khỏi xúc động.

Cả trường có 39 giáo viên thì tới 34 là nữ. Vậy nên không lạ khi thấy các cô trèo lên nóc nhà để lợp từng viên ngói, đóng từng cái đinh. Những hình ảnh này ngay sau khi được đăng tải trên một diễn đàn giáo viên đã nhanh chóng nhận được những lời động viên, chia sẻ và cảm phục.

Cô Đỗ Phượng (giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú) - người chia sẻ hình ảnh cho hay, do trường bị hư hỏng nhiều hạng mục mà giáo viên nam của trường ít nên các cô giáo cũng cùng phân chia cùng nhau khắc phục thiệt hại.

“Những hình ảnh chia sẻ là lúc gỡ ngói ở các phòng học bị sập tường để chuyển sang lợp những phòng khác bị cuốn mái”, cô Phượng cho hay.

Theo cô Tưởng Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Tiểu học số 1 Quảng Phú, 4 phòng cấp 4 của trường bị sập sau bão số 10. Trường bị sập toàn bộ hệ thống hàng rào, nhà xe, khu nội trú, nặng nhất là cổng chính trường.

Địa phương cũng cử lực lượng hỗ trợ nhưng vì hư hỏng quá nhiều hạng mục nên thầy cô chủ động khắc phục trước được cái nào hay cái đó. Tất cả cùng nhau chuyển ngói để lợp các phòng khác. Đến sáng nay 18/9, trường đã khắc phục được sơ bộ hệ thống mái ngói, cây cối. Sáng mai, trường có thể trở lại hoạt động dạy - học bình thường.

12 giờ trưa ngày 17/9, trời nắng gắt, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm trên vai nhưng các thầy cô vẫn cố gắng làm để kịp đón học sinh tới lớp vào sáng nay 18/9.
12 giờ trưa ngày 17/9, trời nắng gắt, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm trên vai nhưng các thầy cô vẫn cố gắng làm để kịp đón học sinh tới lớp vào sáng nay 18/9.

Dù gia đình cũng bị thiệt hại nhưng các cô đã gác lại việc nhà để đi sửa trường lớp.
Dù gia đình cũng bị thiệt hại nhưng các cô đã gác lại việc nhà để đi sửa trường lớp.

Mái nhà hư hại được dỡ ra hoàn toàn để lợp lại.
Mái nhà hư hại được dỡ ra hoàn toàn để lợp lại.

Con đường dẫn vào trường lổn nhổn gạch, mái của các ngôi nhà sau khi bão quét qua.
Con đường dẫn vào trường lổn nhổn gạch, mái của các ngôi nhà sau khi bão quét qua.

Bão tan, cô giáo leo nóc lớp học lợp lại mái ngói - 5
Hình ảnh ngôi trường tan hoang sau bão.
Hình ảnh ngôi trường tan hoang sau bão.

Sáng nay 18/9, học sinh đến trường tổng vệ sinh và từ sáng mai cô trò trường tiểu học Số 1 Quảng Phú, Quảng Bình có thể trở lại học tập bình thường.
Sáng nay 18/9, học sinh đến trường tổng vệ sinh và từ sáng mai cô trò trường tiểu học Số 1 Quảng Phú, Quảng Bình có thể trở lại học tập bình thường.

Lệ Thu

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục