Bạn sẽ làm gì nếu không đỗ đại học, cao đẳng?

Ngày 8/8 vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đại học của các khối thi năm nay. Hơn nửa triệu thí sinh đã trượt đại học và phải tìm cơ hội lập nghiệp mới không phải là cánh cổng trường đại học. Vậy bạn sẽ làm gì khi mình nằm trong số này?

Với hơn 1,4 triệu lượt thí sinh dự thi ĐH, CĐ trong khi tổng chỉ tiêu năm 2012 chỉ là gần 600.000 sinh viên. Con số này cho ta thấy lượng sinh viên còn lại sẽ học gì? Làm gì để xây dựng sự nghiệp cho tương lai gia đình và xã hội? Đây là câu hỏi lớn của xã hội cũng như phần lớn các gia đình có con em mình dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. 

Có không ít tấm gương lập nghiệp mà không hề có tấm bằng đại học, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin (CNTT) đã cho ta thấy điều đó. Ngành CNTT luôn thay đổi và cập nhật những công nghệ, kiến thức mới khiến cho việc đào tạo cũng luôn phải thay đổi để bắt kịp nhu cầu. Đây cũng là ngành luôn đi đầu hợp tác đào tạo quốc tế.

Chỉ hơn 10 năm tồn tại và phát triển nhưng ngành CNTT tại Việt Nam đã phát triển một cách vượt bậc và đóng góp cho nền kinh tế nước nhà không nhỏ. Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu đào tạo 1 triệu nhân lực CNTT đến năm 2020 khẳng định vị thế ngành CNTT là một ngành chủ chốt trong nền kinh tế hiện nay.

Bạn sẽ làm gì nếu không đỗ đại học, cao đẳng?
Nội dung học tại FPT Jetking được thiết kế sát với nhu cầu doanh nghiệp hiện nay từ đơn giản đến cao cấp.

Với mạng lưới hợp tác, liên kết đào tạo với hơn 30 trường đại học nổi tiếng trên thế giới, Đại học FPT đang là một trong những đơn vị đào tạo công nghệ thông tin tiên phong trong việc chuyển giao những phương thức đào tạo tiên tiến thế giới về Việt Nam. Được xây dựng hướng theo mục đích quốc tế hóa và nâng cao chất lượng đào tạo, trường đại học FPT được tập đoàn FPT tập trung đầu tư và phát triển các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của chính tập đoàn FPT và nhu cầu xã hội hiện nay.

Học viện phần cứng và mạng FPT Jetking được thành lập bởi trường đại học FPT và học viện phần cứng và mạng số 1 Ấn Độ - Jetking với sứ mệnh đào tạo nhân lực chuyên ngành quản trị hạ tầng CNTT doanh nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam. Chuyên ngành Quản trị hạ tầng CNTT doanh nghiệp (HDIMS) được FPT Jetking xây dựng trên phương pháp đào tạo SmartLab Plus tiên tiến nhất hiện nay qua sự kiết hợp của rất nhiều yếu tố như 60% thời gian thực hành, kỹ năng phát triển bản thân, tiếng Anh, Yoga… Nội dung khóa học được thiết kế sát với nhu cầu doanh nghiệp hiện nay từ đơn giản đến cao cấp như lắp ráp máy tính bảng, phần cứng máy tính, quản trị hệ thống, quản trị mạng doanh nghiệp, an ninh mạng, ảo hóa, điện toán đám mây…

Phòng Lab hiện đại được FPT Jetking đầu tư xây dựng.
Phòng Lab hiện đại được FPT Jetking đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, Học viện phần cứng và mạng FPT Jetking đã chính thức tuyển sinh từ tháng 3/2012 với 2 cơ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Để trở thành sinh viên của Học viện FPT Jetking, các bạn sinh viên chỉ cần tốt nghiệp THPT và không cần phải tham gia thi tuyển đầu vào như kỳ thi ĐH-CĐ. Học viện FPT Jetking tuyển sinh hằng tháng nên đây là cơ hội tốt cho những thí sinh đam mê chuyên ngành CNTT nhưng không vượt qua được kỳ thi ĐH-CĐ vừa qua.

Đặc biệt hơn, từ hôm nay tới ngày 25/09 các sinh viên đăng ký học chuyên ngành Quản trị hạ tầng CNTT doanh nghiệp (HDIMS) tại FPT Jetking sẽ có cơ hội được sang Malaysia - trường đại học Limkokwing để tham quan, trải nghiệm học tập và giao lưu cùng các sinh viên quốc tế, máy tính bảng Google Nexus 7, điện thoại Samsung Galaxy Y, ổ cứng gắn ngoài 500GB… qua các chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 600 triệu đồng. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website: www.jetking.vn/duky-malaysia/ hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Hà Nội

Đường Hàm Nghi, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm (sau tòa nhà A3)
Điện thoại: 04.73051080

TP. Hồ Chí Minh

Số 391A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3 (cạnh chùa Vĩnh Nghiêm)
Điện thoại: 08.35268113