Hậu Giang:

Ban hành danh mục xã khó khăn để ưu tiên cho học sinh trong thi cử

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành danh mục các xã có điều kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh để học sinh được hưởng chế độ ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Theo đó, tỉnh ban hành danh mục 48 xã, phường, thị trấn và 3 ấp có điều kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để học sinh được hưởng chế độ ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Cụ thể, TP Vị Thanh có 2 phường và 3 xã, gồm: phường 3, phường 4, xã Vị Tân, Hỏa Lựu, Hỏa Tiến; TX. Ngã Bảy có 2 xã, gồm: xã Hiệp Lợi, Tân Thành.

Huyện Vị Thủy có 5 xã, gồm: Vị Thủy, Vị Trung, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường, Vị Bình.

Huyện Long Mỹ có 13 xã, gồm: Vĩnh Thuận Đông, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Xà Phiên, Thuận Hòa, Tân Phú, Long Phú, Long Bình, Long Trị A, Long Trị, Thuận Hưng.

Huyện Phụng Hiệp có 12 xã, gồm: Hiệp Hưng, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Tân Bình, Tân Phước Hưng, Phương Phú, Hòa Mỹ, Bình Thành, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Long

Huyện Châu Thành A có 7 xã và 3 ấp của 1 thị trấn, gồm: Tân Hòa, Trường Long A, Tân Phú Thạnh, Thị trấn Bảy Ngàn, Trường Long Tây, Nhơn Nghĩa A, Thạnh Xuân; thị trấn Cái Tắc có 3 ấp: Long An A, Tân Phú, Tân Phú A.

Huyện Châu Thành có 4 xã, gồm: Đông Phước, Đông Phước A, Phú Hữu, Phú Tân.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh.

Huỳnh Hải