Vụ “172 chứng chỉ Anh văn bất hợp pháp” ở Cần Thơ:

Ban giám hiệu ĐH Công đoàn nhận khuyết điểm

(Dân trí) - Sáng nay 9/11, trong buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, đại diện ban giám hiệu Trường ĐH Công đoàn đã thừa nhận “một số khuyết điểm” trong việc cấp chứng chỉ Anh văn cho 172 thí sinh.

Tại buổi làm việc với ban giám hiệu (BGH) Trường ĐH Công đoàn, ông Trần Ngọc Sáu - phó chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Cần Thơ một lần nữa khẳng định trong kỳ thi cấp chứng chỉ B Anh văn ngày 8/1/2010, Trường ĐH Công đoàn đã mắc 4 khuyết điểm lớn đó là: tổ chức, giảng dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ không đúng. 

Trong vấn đề tổ chức, trường đã không xin phép Sở GD-ĐT để tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ.

Việc giảng dạy, trường không tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức để đảm bảo chương trình B tiếng Anh quy định là 400 tiết. Như vậy, thời gian chương trình khóa học không đủ thời lượng. Bên cạnh đó, tài liệu sử dụng cũng không đủ chuẩn kiến thức quy định.

Về kiểm tra, có đến 172 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 3 giáo viên đảm trách “mọi nhiệm vụ” vừa coi thi vừa kiểm tra vấn đáp cũng như chấm bài là không đủ số lượng.

Về cấp chứng chỉ, Trường ĐH Công đoàn không thành lập Trung tâm ngoại ngữ mà thành lập Hội đồng kiểm tra và hiệu trưởng nhà trường “kiêm” luôn chức năng cấp chứng chỉ là sai về chức năng, thẩm quyền đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, theo Thanh tra của Sở GD-ĐT Cần Thơ, với mức học phí là 800.000 đồng/người mà giảng dạy cũng như kiểm tra như thế thì “có vấn đề”.

Theo ông Hoàng Minh Quang - phó hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn thì trong các khuyết điểm trên, trường xin nhận lỗi là đã không xin phép với Sở GD-ĐT để tổ chức kỳ thi; thừa nhận việc thi phần vấn đáp là chưa đủ thời gian theo quy định.

Theo ông Quang, ông rất bất ngờ khi biết mức thu học phí 800.000 đồng/người trong kỳ thi này. Bởi lẽ, theo mức chung mà nhà trường đưa ra thông thường là 220.000 đồng/người. Chính vì thế, việc thu như trên ở Cần Thơ là không chấp nhận được. Do trước đó, BGH ĐH Công đoàn cũng chưa nắm rõ vấn đề này nên sau khi có báo cáo, BGH đang chỉ đạo các phòng ban điều tra làm rõ. “Nếu đúng là thu 800.000 đồng/người sẽ kỷ luật ngay cán bộ, nhân viên có liên quan” - ông Quang nói.

Về thẩm quyền của hiệu trưởng trong việc cấp chứng chỉ, ông Quang cho biết, Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD-ĐT) đã có quyết định cho phép hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn cấp từ năm 2003.

Trong khi đó, theo ông Trần Ngọc Sáu - phó chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Cần Thơ thì cho rằng, quyết định “có thẩm quyền cấp chứng chỉ” trên đã được sửa đổi vào năm 2008. Vì thế, có thể nhà trường hoặc là không cập nhật văn bản pháp quy hoặc là không chấp hành quy định của Bộ GD-ĐT.

Ông Hoàng Minh Quang lại cho rằng, Trường ĐH Công đoàn mở các lớp liên kết đều trước năm 2008 nên đều sử dụng văn bản trước đó để áp dụng. Trong vấn đề này, nhà trường sẽ xem xét lại để có sự chỉnh sửa hợp lý.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Quí Đôn, phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, cho biết, đã có những sai phạm thì phải sửa. Ngoài việc kiến nghị cho thu hồi các chứng chỉ đã được cấp thì Sở cũng đề nghị Trường ĐH Công đoàn nên tổ chức lại các lớp bồi dưỡng và làm lại bài kiểm tra cho các đối tượng này.

Huỳnh Hải