Tư vấn tuyển sinh:

Bài thi ĐH có được viết tắt?

(Dân trí) - Thắc mắc về kì thi tuyển sinh năm 2008? Tốt nghiệp hệ tại chức có được học liên thông? Cách thức xét tuyển NV2? 23 tuổi có được dự thi vào các trường quân sự?...

Hỏi: Em tốt nghiêp cấp 3 vào năm 2005 nhưng do điều kiện và hoàn cảnh đến năm 2008 em mới thi đại học liệu em có thi được không? Em lo lắng những kiến thức ngày xưa không còn phù hợp vì hiện nay đã cải cách giáo dục. (anhhungsoma2007@yahoo.com)

 

* Trả lời:

 

Hiện nay Bộ GD-ĐT đang có lộ trình bỏ thi ĐH, CĐ vào năm 2008, tuy nhiên lộ trình này vẫn chưa được trình lên Chính phủ phê duyệt. Do đó em nên đến mùa tuyển sinh năm 2008 để có thông tin sát thực hơn.

 

Kiến thức trước cải cách và sau cải cách nói chung không có sự chênh lệch nhiều. Mục đích của việc cải cách là giảm tải kiến thức cho học sinh. Nếu em học vững kiến thức trong sách cũ (sách chưa cải cách) thì em hoàn toàn có thể thi đỗ ĐH (với điều kiện năm 2008 vẫn còn tổ chức thi tuyển).

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em đã học xong hệ cao đẳng tại chức, có cách nào giúp em học liên thông lên đại học mà được nhận bằng đại học chính quy? (asiavn@hn.vnn.vnn)

 

Theo quy định tạm thời về đào tạo liên thông thì sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức không được phép học liên thông lên các hệ cao hơn. Do đó em không có cơ hội học liên thông lên ĐH mà nhận bằng ĐH chính quy.

 

Hỏi: Em học được ở trường ĐHDL Phương Đông được 2 năm (từ tháng 9/2002 đến cuối năm học 2004) nhưng kết quả học tập không cao, do đó em đã bảo lưu 1 năm. Năm sau (tháng 9/2005) em đi học lại nhưng không làm thủ tục nhập học lại. Khi thầy cô gọi hỏi em đã nộp lại giấy báo nhập học nhưng tự ý nghỉ học cho tới nay. Giờ em muốn hỏi nếu em muốn xin quay trở lại học có được không? Hoặc học lại từ năm thứ nhất cũng được mà không qua tuyển sinh đại học có được không? (tranconghung1981@vnn.vn)

 

Việc bảo lưu kết quả chỉ có giá trị trong năm em cần bảo lưu. Hết thời gian bảo lưu sinh viên phải liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo để làm thủ tục nhập học, nếu không làm thủ tục sẽ bị xoá sổ ra khỏi danh sách sinh viên của trường.

 

Việc em có được học tiếp hay học lại từ đầu mà không qua tuyển sinh tuy thuộc vào từng lí do cụ thể. Em nên liên hệ trực tiếp với thầy cô ở Phòng đào tạo của trường để được hỗ trợ tốt hơn.

 

Hỏi: Em đang học hệ cao đẳng trong khoa Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên. Trường đòi hỏi thu bằng tốt nghiệp THPT. Năm nay em có nguyện vọng thi lại lên đại học của trường mà em đang học vậy nếu không có bằng thì em có đươc dự thi không? (thanh_tb73@yahoo.com)

 

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì khi tham dự kì thi thí sinh phải có bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

 

Do trường thu bằng gốc tốt nghiệp THPT của em nên em hoàn toàn được phép dự thi nếu có bản sao tốt nghiệp THPT.

 

Tuy nhiên, khi trúng tuyển em bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp gốc để đối chiếu khi làm hồ sơ nhập học.

 

Hỏi: Trong môn Toán có những phần cách giải giống nhau thì mình có thể giải một phần rồi các phần khác ghi giải tương tự rồi viết kết quả luôn hay là phải trình bày tất cả ra giấy thi? Trong bài thi ĐH có được viết tắt hay không? Điểm liệt tốt nghiệp THPT là 5 điểm phải không? Em nghe thầy cô nói nếu có môn nào dưới 5 điểm thì trượt tốt nghiệp và không có cơ hội thi ĐH trong năm nay, như vậy có đúng không? (tuan1411super@yahoo.com)

 

Về nguyên tắc thí sinh phải trình bày tất cả các phần kể cả giống nhau thì mới được điểm tối đa.

 

Tuy nhiên, nếu hạn chế về thời gian em hoàn toàn được phép ghi giải tương tự với điều kiện phương hướng giải hoàn toàn giống nhau chỉ khác nhau về việc thay số liệu.

 

Bài thi ĐH sẽ được viết tắt nếu em quy ước trước đó. Trước khi viết tắt em phải quy ước viết tắc cụm từ nào. Ví dụ:

 

Trong bài thi môn Lịch Sử nếu dùng cụm từ Đảng cộng sản Việt Nam nhiều lần em có thể thực hiện nguyên tắc viết tắt như sau:

 

Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời vào ngày…

 

Sau khi quy ước như trên thì các phần dưới khi dùng cụm từ Đảng cộng sản Việt Nam em được phép ghi ĐCSVN.

 

Năm nay điểm liệt kì thi tốt nghiệp THPT vẫn là 0 điểm. Thí sinh chỉ cần đạt tổng số điểm 6 môn thi từ 30 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm 0 thí sẽ được đỗ tốt nghiệp. Tất cả thí sinh đã đỗ tốt nghiệp đều được phép dự thi ĐH, CĐ.

 

Hỏi: Em muốn hỏi năm nay em 23 tuổi, em chỉ mới tốt nghiệp Trung Cấp Đồ Hoạ Vi Tính một năm. Nhưng ước mơ duy nhất của em là được làm trong ngành Công An hoặc Quân sự. Trước đây em có đi sơ tuyển An Ninh nhưng do thiếu chiều cao vì vậy không được (cao 1m56 , nặng 47 kg). Vậy với chiều cao và cân nặng của em hiện nay có đủ vào ngành Quân sự không? và tuổi của em bây giờ có phải là quá tuổi để vào An Ninh không? (matmua84@yahoo.com)

 

Khối các trường quân đội chỉ chú trọng đến sức khoẻ của thí sinh ĐKDT mà không đề cao vấn đề chiều cao, cân nặng. Do đó với chiều cao, cân nặng như trên em vẫn được phép ĐKDT vào các trường quân đội.

 

Tuy nhiên, khối các trường quân đội, công an đều hạn chế tuổi của thí sinh ĐKDT. Năm nay em đã 23 tuổi nên đã quá tuổi để ĐKDT vào khối các trường quân đội, công an. (Khối các trường công an, quân đội chỉ tuyển thí sinh có độ tuổi từ 17-21)

 

Hỏi: Cách thức xét tuyển NV2 vào trường ĐH Dân lập Phương Đông như thế nào? (em_quen_anh_that_sao20022004@yahoo.com)

 

Cách thức xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH cơ bản là giống nhau.

 

Sau khi thí sinh trượt NV1 và có điểm thi cao hơn mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT thì sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi để đăng kí NV2.

 

Thí sinh chỉ được đăng kí NV2 vào các trường không tổ chức thi tuyển hoặc các trường tổ chức thi tuyển nhưng thông báo tuyển thêm NV2.

 

Để đăng kí NV2 vào trường ĐH nào đó thí sinh phải có điểm ít nhất bằng mức điểm sàn do các trường đề ra.

 

Sau khi hết hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí NV2 các trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

 

Hỏi: Hiện em đang là học sinh lớp 12 trường THPT Thăng Long. Em có thắc mắc như sau: Nếu trong kì thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông lần 1, tổng điểm 6 môn của em trên 30 điểm và không có môn nào bị 0 điểm. Nhưng em lại có 1 hoặc 2 môn có điểm dưới 5. Vậy em có được chấp nhận là đỗ kì thi tốt nghiệp lần 1 không và em có phải thi lại những môn dưới 5 vào kì thi tốt nghiệp lần 2 không? (smilingup2004@yahoo.com)

 

Trong kì thi tốt nghiệp THPT lần 1 thí sinh chỉ cần có tổng số điểm 6 môn thi từ 30 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm 0 là đủ điều kiện để đỗ tốt nghiệp.

 

Khi đã đỗ tốt nghiệp thí sinh không phải thi lại bất cứ môn nào cho dù có một hay nhiều môn thi dưới 5 điểm.

 

Để nắm vững hơn em tham khảo bài viết “ Thắc mắc thường gặp về kì thi tốt nghiệp THPT”.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007