Mỹ:

Ba giáo viên bị đình chỉ vì phạt học sinh trong trời lạnh

(Dân trí) - Ba giáo viên ở bang North Dakota (Mỹ) vừa bị đình chỉ làm việc sau khi bị cáo buộc đã phạt một bé trai 4 tuổi đứng ngoài trời trong tiết trời lạnh.

Theo tin tức của KVLY-TV, hôm thứ hai vừa rồi, một phụ huynh đã phát hiện ra cậu bé trong tình trạng không có một chiếc áo khoác nào bên ngoài Trung tâm YMCA ở thành phố Fargo (bang North Dakota). Cậu bé được cho là đã nói với cha mẹ cậu rằng cậu đang bị phạt. Cha mẹ cậu đã gọi cho cảnh sát. 

Nhân viên của YMCA đã trả lời trên truyền hình rằng các giáo viên này đã gặp khó khăn trong khi mặc quần áo dùng khi ra ngoài trời cho cậu bé này, bởi vậy họ đã đưa cậu và quần áo của cậu ra ngoài trời và “để cậu đứng cùng bộ quần áo đi tuyết của cậu và chờ cho đến khi cậu sẵn sàng để mặc nó.”

Lãnh đạo YMCA cho biết, ba giáo viên này đã không tuân theo các nguyên tắc. Bà Lorrie Thoemke - phó Chủ tịch YMCA nói: “Chính sách của chúng tôi quy định cụ thể rằng chúng tôi không sử dụng bất kỳ hình phạt nào làm ảnh hưởng đến sự ấm áp, thức ăn, giấc ngủ và những thứ tương tự của trẻ em.”

Trung tâm này thường cho trẻ em chơi ngoài trời hàng ngày trừ những ngày mùa đông trời quá lạnh. Sáng sớm hôm thứ hai tuần này, nhiệt độ khoảng 14 - 16 độ.

Bà Thoemke nói thêm: “Cho dù thế nào, việc giáo viên đưa một đứa trẻ ở ngoài trời vì lý do kỷ luật mà không đủ quần áo ấm thì không phải là điều đúng”.

Sau đó, cậu bé 4 tuổi đã được đưa vào trong và được một nhân viên khác của Trung tâm mặc thêm quần áo. Hiện ba giáo viên phạt cậu bé đang bị đình chỉ công tác.

Hiện Trung tâm đang xem xét lại các chính sách đối với nhân viên. Họ sẽ gửi thư cho các phụ huynh vào thứ hai tới để giải thích chuyện xảy ra.

Phương Hoài
Theo Yahoo News