TPHCM:

Apollo khai trương trung tâm Anh ngữ dành riêng cho trẻ em

Ngày 28/7, tổ chức GD&ĐT Apollo Việt Nam đã chính thức khai trương Apollo Junior, trung tâm anh ngữ dành riêng cho trẻ em từ 4 - 17 tuổi đầu tiên của Apollo tại TPHCM.

Đây là trung tâm mới hoàn toàn của Apollo, được thiết kế ngay từ ban đầu để dành riêng cho trẻ em học tập với các trang thiết bị phù hợp với từng lứa tuổi. Quy mô của trung tâm là hơn 30 phòng học với 8 tầng lầu.

Apollo khai trương trung tâm Anh ngữ dành riêng cho trẻ em
Cùng ngày khai mạc chương trình hè, trung tâm Apollo Junior 58 Phạm Ngọc Thạch chính thức khai trương.

Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Tổng giám đốc Điều hành Apollo English cho biết: “Apollo 58 Phạm Ngọc Thạch là trung tâm Apollo Junior thứ 2 trên toàn quốc và là trung tâm chuyên dạy tiếng Anh cho trẻ em đầu tiên ở TPHCM. Với việc thành lập trung tâm tiếng Anh chuyên biệt dành riêng cho trẻ em, chúng tôi mong muốn đem lại chương trình tiếng Anh hiệu quả nhất cho trẻ em hiện nay”.

Cô Thụy Anh, phụ huynh có con 4 tuổi theo học tại trung tâm chia sẻ: “Tôi cho con mình học tại đây vì điều kiện học, trang thiết bị rất phù hợp với trẻ nhỏ. Khi đi tham quan phòng học, tôi thấy ngay cả cây cột cũng được bọc bằng nệm để tránh cho trẻ không bị tổn thương khi chẳng may va đập phải. Đây là chi tiết rất nhỏ nhưng thể hiện sự phục vụ chu đáo của trung tâm”.

Khi được hỏi cho con đi học Anh ngữ quá sớm có làm bé lẫn lỗn giữa tiếng Anh với tiếng mẹ đẻ hay không, cô Thụy Anh cho biết: “Điều đó còn tùy thuộc vào chương trình dạy của trường và cách hướng dẫn con của phụ huynh ở nhà. Như nhà tôi, bé gái lớn cũng học anh ngữ tại Apollo từ nhỏ nhưng tiếng mẹ đẻ của cháu rất tốt, không có chuyện lai căng vì chồng tôi là dân Bắc gốc, rất khó tính trong chuyện này. Quan trọng là cha mẹ phải hiểu khi nào con học tiếng Anh thì nói tiếng Anh, còn khi giao tiếp bình thường với con thì tuyệt đối phải nói tiếng Việt”.

Apollo khai trương trung tâm Anh ngữ dành riêng cho trẻ em
Apollo Junior được thiết kế dành riêng cho từng lứa tuổi trẻ theo học với nhiều không gian chung như thư viện mở, khu trò chơi…

Theo bà Lê Thị Kim Chi, khi tham gia khóa học tại Trung tâm, các em được tiếp cận với phương pháp học sáng tạo độc quyền của Apollo Junior, học tiếng Anh qua các môn học như Toán, Khoa học, Kỹ thuật… cũng như các tình huống giao tiếp hàng ngày nhằm giúp các em sử dụng tiếng Anh hiệu quả ở trường học và trong cuộc sống, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.

Bà Chi cho biết thêm: “Cách học “Heads-up” (ngẩng cao đầu) với đặc tính tương tác thông qua các tài liệu học trực tuyến và bảng tương tác thông minh (IWB) tại lớp sẽ giúp trẻ thu nhận kiến thức một cách tự nhiên, thêm tự tin, chủ động trong giờ học chứ không chăm chăm chúi đầu vào giáo trình”.

Trẻ được học với những trang thiết bị hiện đại nhất
Trẻ được học với những trang thiết bị hiện đại nhất

Ngoài ra, tại Apollo Junior, trẻ không chỉ được rèn luyện tiếng Anh thông qua cách học “Stealth learning” (chơi mà học) với các bài tập nhóm, giải quyết tình huống hay thuyết trình… mà trẻ còn nuôi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho tương lai 4Cs (Collaboration - Hợp tác, Creativity - Sáng tạo, Critical Thinking - Tư duy Phản biện, Communication - Giao tiếp). Các kỹ năng mềm này sẽ giúp trẻ hoàn thiện bản thân và thành công hơn trong tương lai.

Bà Chi khẳng định đội ngũ giảng dạy tại trung tâm 100% là giáo viên nước ngoài với đầy đủ bằng cấp uy tín (tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA và Cambridge TKT) cùng kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho trẻ phong phú.