Anh: Đưa học sinh về nông thôn để tránh bạo lực

(Dân trí) - Trường tiểu học công lập Durand ở phía nam London, Anh vừa mua một cơ ngơi trị giá 3 triệu bảng ở nông thôn để làm trường nội trú. Trường sẽ dạy HS ở cơ sở này nhằm bảo vệ các em khỏi những vụ đâm chém và các mối đe dọa thường trực khác.

Dự tính, học sinh của trường được đưa từ London tới ở cơ sở này (ở thị trấn Midhurst, hạt West Sussex) vào sáng thứ hai. Các em sẽ trải qua 5 ngày và 4 đêm ở vùng nông thôn và trở về thành phố vào tối thứ 6. Việc chuyên chở này đều miễn phí.

Anh: Đưa học sinh về nông thôn để tránh bạo lực - 1
Cơ sở mới ở nông thôn nơi Trường tiểu học công lập Durand dự định mở trường nội trú.

Các ủy viên hội đồng quản trị của trường Durand đang lên kế hoạch tăng thêm thu nhập từ vị trí mới của trường bằng việc mở một câu lạc bộ thể dục và có thể cho thuê địa điểm này làm nơi tổ chức lễ cưới hay hội họp.

Trường tiểu học Durand là một trong những ngôi trường lớn nhất ở Anh với gần 900 học sinh độ tuổi từ 3 đến 11.

Là một trường được quỹ tư cấp tiền, Durand nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền địa phương và có quyền sở hữu các tòa nhà của mình. Trường dùng lợi nhuận thu được từ câu lạc bộ sức khỏe và hoạt động kinh doanh nhà ở để tái đầu tư cho trường học.

Năm ngoái, những người sở hữu trường học Durand đã xem xét việc tìm kiếm một cơ sở xung quanh London để thành lập một trường trung học.

Greg Martin, Giám đốc giáo dục của trường, cho biết: “Chúng tôi muốn giữ cho học sinh tránh khỏi những vụ bạo lực trên các đường phố ở Brixton và Stockwell, nơi đã xảy ra các vụ đâm chém và những mối đe dọa thường trực.

Trong một môi trường học nội trú, chúng tôi có thể có nhiều thời gian hơn với các em học sinh và các buổi học cũng hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể thực hiện nhiều hơn các hoạt động thể chất, diễn kịch, nghệ thuật và thủ công. Chúng tôi có thể tổ chức các lớp làm bài tập về nhà, nơi học sinh có thể đến và làm bài tập về nhà của các em”.

Được biết, ngôi trường nội trú mới này dự kiến sẽ được mở cửa vào năm 2013. Ban đầu sẽ có tối đa 350 học sinh độ tuổi từ 13 đến 18, ưu tiên cho những học sinh đang theo học tại trường tiểu học Durand trước, sau đó, các suất còn lại mới dành cho những trường tiểu học kế cận.

Võ Hiền
Theo Daily Mail