Anh: 50.000 ngàn sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí

(Dân trí) - Hôm qua, hàng chục ngàn sinh viên nước Anh đã tập trung tại trung tâm thủ đô London để biểu tình phản đối kế hoạch tăng học phí đại học. Trong số này có sinh viên các trường đại học lớn như Liverpool, Newcastle và Birmingham.

Anh: 50.000 ngàn sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí  - 1
Ước tính có 50.000 sinh viên tham gia biểu tình phản đối kế hoạch tăng học phí gấp ba lần.
 
Trong số những người biểu tình có cả các giảng viên đại học. Một số người đã đập vỡ các cửa kính ở tòa nhà Millbank Tower trong cuộc biểu tình ở trung tâm London.

Anh: 50.000 ngàn sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí  - 2
Cảnh sát và người biểu tình “chạm trán” nhau. (Ảnh: Reuters)
 
Anh: 50.000 ngàn sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí  - 3
 
Anh: 50.000 ngàn sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí  - 4
Người biểu tình đập vỡ cửa kính và đốt lửa.

Tuần trước, chính phủ Anh khẳng định học phí bậc đại học sẽ tăng tối đa tới mức 9.000 bảng Anh/năm vào năm 2012 từ mức hiện tại là 3.290 bảng Anh.

Aaron Porter, chủ tịch Liên hiệp Sinh viên Quốc gia, một trong những người tổ chức biểu tình, nói rằng các đề xuất này là không thể chấp nhận được.

"Chúng tôi tràn ra đường phố với một số lượng lớn chưa từng thấy như vậy để nói với các chính trị gia rằng mọi việc đều có giới hạn", ông Porter nói. "Chúng tôi phải được làm rõ rằng chính phủ đã đề nghị sinh viên trả học phí gấp ba lần trong khi đó chất lượng đào tạo không trở nên tốt hơn những gì họ đang nhận được bây giờ và có thể còn tệ hơn thế".
 
Anh: 50.000 ngàn sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí  - 5
Có 14 người bị thương trong cuộc biểu tình ở trung tâm London.

Trong cuộc biểu tình này, 35 người bị bắt giữ và 14 người bị thương trong đó có 7 cảnh sát. Người biểu tình đập vỡ các cửa kính, đốt lửa và hỏa tiễn ném vào cảnh sát.

Không chỉ phản đối việc tăng học phí, người biểu tình còn phản đối kế hoạch cắt giảm 40% trợ cấp cho giáo dục và loại bỏ hỗ trợ cho việc giảng dạy trừ môn khoa học và toán.

Theo BBC, Thủ tướng David Cameron nhận định cuộc biểu tình này là “không thể chấp nhận”.

Tuy vậy, Thủ tướng David Cameron cho biết sẽ không từ bỏ kế hoạch cải tổ học phí đại học và khẳng định đó là “một hệ thống tiên tiến hơn hệ thống mà nó sẽ thay thế”.

Trong khi đó, ông Aaron Porter ước tính có khoảng 50.000 sinh viên tham gia biểu tình. Ông cũng thừa nhận rằng các thành viên Liên hiệp Sinh viên Quốc gia đã “đánh mất nhiều sự thông cảm của công chúng” sau những gì đã xảy ra.

Xuân Vũ
Theo Telegraph/BBC/Tân Hoa Xã