Ấn tượng “áo xanh tình nguyện” tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Đồng hành cùng con em mình trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, các phụ huynh rất ấn tượng về hình ảnh những sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi”. Chính các sinh viên tình nguyện đã giúp các bậc phụ huynh bớt bao lo âu, căng thẳng khi đưa con đi thi...

Sinh viên tình nguyện luôn là lực lượng xung kích mỗi khi mùa thi đến
Sinh viên tình nguyện luôn là lực lượng xung kích mỗi khi mùa thi đến.

Trò chuyện với chúng tôi, phụ huynh Dương Huỳnh Thủy Tiên (57 tuổi) ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nói: “Vậy là kỳ thi đã kết thúc, bao sự lo lắng của gia đình cho cô con gái đã cũng đã qua. Bây giờ chỉ còn đợi công bố kết quả thi nữa thôi”.

Khi được hỏi, điều gì làm bà ấn tượng nhất trong kỳ thi năm nay, bà Thủy Tiên chia sẻ: “Để có được kỳ thi thành công như vậy tôi cũng như tất cả các phụ huynh đưa con em đi thi rất cảm ơn lực lượng sinh viên tình nguyện, bởi ở đâu có chiến sỹ áo xanh tình nguyện là ở đó thí sinh và người thân đưa đi thi được tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình. Chính các em này đã góp phần làm lên thành công cho kỳ thi”.

Sinh viên tình nguyện lập rào chắn phân luồng, điều tiết giao thông
Sinh viên tình nguyện lập rào chắn phân luồng, điều tiết giao thông.

Còn nhớ trong sáng ngày 30/6 đưa con gái đi làm thủ tục dự thi tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, bà Tiên và con gái tự tìm đến phòng thi nhưng do có nhiều phòng thi, số thí sinh đông, chia làm nhiều khu vực làm hai mẹ con tìm mãi không ra. “Thấy tôi đứng ngơ ngác ở hành lang giữa các phòng thi lập tức 2 sinh viên tình nguyện đã đến hỏi thăm, hướng dẫn cho tôi và con gái nhanh chóng tìm được phòng thi tại khu nhà D nằm ở góc trái trong khuôn viên trường”, bà Thủy Tiên cho biết thêm.

Còn ông Phạm Văn Phương (48 tuổi) đưa con gái Phạm Phương Uyên đến từ trường THPT Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tâm sự: “Do “kẹt” làm rẫy đến mãi 21h tối ngày 29/6 tôi mới đưa con gái đến được ngã 4 Thủ Đức. Ở xa lại đến trễ, tôi rất lo lắng sẽ không tìm được nhà trọ. Nhưng vừa xuống xe đã được được sinh viên tình nguyện chạy tới hỏi hỏi han và giới thiệu đến với nhà trọ miễn phí tại địa chỉ 8B, đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, Thủ Đức rất gần với địa điểm thi”.

Sinh viên tình nguyện lập rào chắn phân luồng, điều tiết giao thông
Sinh viên tình nguyện với nụ cười thường trực trên môi, sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh mọi lúc, mọi nơi.

Không những thế, những ngày đưa con đi thi, ông Phương đều nhận được cơm miễn phí từ sinh viên tình nguyện trao tới tận tay. Ông Phương cho biết nhờ vậy mà đỡ được rất nhiều chi phí ăn ở cho việc đưa con đi thi ở Sài Gòn.

Còn bà Đặng Thị Kim Chi (46 tuổi) đến từ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đưa con gái Hoàng Minh Thư đi thi chia sẻ rằng rất ấn tượng với thái độ cư xử rất lễ phép của sinh viên tình nguyện. Chính họ bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã phát huy vai trò, trách nhiệm ở mọi nơi mọi lúc .

Sinh viên tình nguyện phát cơm miễn phí tới thí sinh
Sinh viên tình nguyện phát cơm miễn phí tới thí sinh.

Bà Thư chia sẻ cảm xúc của mình với ánh mắt ngưỡng mộ dành cho sinh viên mặc áo xanh tình nguyện đang làm nhiệm vụ trong buổi thi cuối cùng chiều ngày 4/7. “Tôi nhớ như in tình huống giữa trưa nắng đổ lửa ngày 1/7 sau khi kết thúc thi môn Toán, nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C. Vậy mà các sinh viên tình nguyện vẫn kiên trì đội nắng lập hàng rào chắn, phân luồng giao thông trước cổng ĐH Sư phạm Kỹ thuật, đưa thí sinh qua đường an toàn. Có tài xế khi chạy xe qua đã chửi bới, gây lộn… Nhưng các bạn vẫn miệt mài với nhiệm vụ và bình tĩnh giải thích cho lái xe đó hiểu”, bà Thư kể lại.

Có mặt hỗ trợ kịp thời khi thí sinh bị bệnh phải cấp cứu
Có mặt hỗ trợ kịp thời khi thí sinh bị bệnh phải cấp cứu.

Sinh viên Nguyễn Quốc Hảo, Đội trưởng sinh viên tình nguyện trường ĐH Sư phạm TPHCM “bật mí” rằng trong số các sinh viên tình nguyện có nhiều bạn đã ra trường và đi làm nhưng vẫn nhiệt tình tham gia mỗi khi mùa thi đến. Cả đội đều làm với phương châm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, có được tinh thần thoải mái nhất nhằm thực hiện tốt kỳ thi.

Theo thầy Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Ủy viên Hội đồng coi thi cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã huy động được 835 sinh viên tình nguyện, 5 ngàn chỗ trọ miễn phí và hơn 6 ngàn chỗ trọ miễn phí. Theo ông Đức, “lực lượng sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” luôn là lực lượng xung kích có vai trò cũng như đóng góp rất lớn làm lên thành công cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 này”.

Có mặt hỗ trợ kịp thời khi thí sinh bị bệnh phải cấp cứu
Sinh viên tình nguyện dậy từ 3h sáng nấu cơm miễn phí cho kịp giờ phát cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Không riêng gì ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mà ở hầu hết 145 điểm thi trên toàn TPHCM đều có bóng dáng những sinh viên tình nguyện trong màu áo xanh. Họ đã dốc hết sức để “tiếp sức” cho các sĩ tử thêm vững tâm thi tốt trong những ngày qua.

Quang Đạm