Ấm lòng tình thương yêu dành cho học sinh, thầy cô vùng cao

(Dân trí) - Ngày 15/1 Đoàn thanh niên Bô Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, phòng GD & DT huyện Bảo Yên, UBND xã Xuân Hòa xây dựng một phòng học mới bổ sung thêm phòng học ,trao tặng quà tết, cùng áo ấm, vở học sinh cho các em học sinh điểm trường Mo.

Đây là nguồn động viên tinh thần lớn thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn với các thầy cô và các em học sinh tại đây của Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự buổi lễ trao tặng có đồng chí Trần Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc – Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Đào Hoàng Trường - Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đoàn viên thanh niên của Bộ, cùng lãnh đạo Ban QLKKT Lào Cai, lãnh đạo UBND xã Lào Cai.


Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai trao tặng một căn phòng học cho điểm trường Mo thuộc trường Trung học số 2

Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai trao tặng một căn phòng học cho điểm trường Mo thuộc trường Trung học số 2

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đào Hoàng Trường bày tỏ niềm xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các em học sinh và thầy cô giáo tại trường. Ngoài ra chia sẻ và động viên những khó khăn các thầy cô giáo đặc biệt là dành lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, bám trường bám lớp để mang con chữ lên bản cho các em học sinh.


Những món quà tuy không lớn nhưng cũng là nguồn động viên cho các em học sinh và thầy cô giáo tại trường.

Những món quà tuy không lớn nhưng cũng là nguồn động viên cho các em học sinh và thầy cô giáo tại trường.

Vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Đoàn thanh niên Bộ với điểm trường, các thầy cô giáo tại điểm trường Mo và các em học sinh vui mừng và gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Bộ.

Ngoài ra đây cũng là nguồn động viên rất lớn đối với các thầy cô giáo tại đây. Tạo động lực để các thầy các cô tiếp tục bám trường, bám lớp gieo con chữ đến từng thôn bản làng. Giúp các em học sinh biết cái chữ, học kiến thức để có thể đóng góp sức lao động của mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Đồng chí Đào Hoàng Trường trao quà tổng trị giá 5 triệu đồng cho các hộ nghèo xã Xuân Hòa huyện Bảo Yên

Đồng chí Đào Hoàng Trường trao quà tổng trị giá 5 triệu đồng cho các hộ nghèo xã Xuân Hòa huyện Bảo Yên

Dù điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn sơ sài, tuy nhiên với điều kiện như vậy nhưng thầy cô giáo nhà trường vẫn quyết tâm cùng chung tay để xây dựng điểm trường ngày một khang trang hơn.

Điểm trường Mo thuộc trường Trung học số 2 Xuân Hòa. Là một điểm trường khó khăn và khá xa Trung tâm. Tại đây có tổng số 8 lớp học với 156 học sinh thuộc các dân tộc khác nhau như: Mông, Dao, Phù La... Điểm trường có tổng số 9 phòng học trong đó có 4 phòng kiên cố và 4 phòng học tạm.


Đồng chí Đào Hoàng Trường Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo đang mặc áo len cho các em nhỏ.

Đồng chí Đào Hoàng Trường Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo đang mặc áo len cho các em nhỏ.


Đồng chí Đào Hoàng Trường Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo đang mặc áo len cho các em nhỏ.

Đồng chí Đào Hoàng Trường Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo đang mặc áo len cho các em nhỏ.

Được biết, Xuân Hòa là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Bảo Yên (Lào Cai). Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên những ngày rét đậm, học sinh không đủ áo ấm đến trường, ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần của học sinh.


Nét mặt vui mừng của các em học sinh tiểu học và mầm non điểm trường Mo vui mừng trước những món quà được tặng.

Nét mặt vui mừng của các em học sinh tiểu học và mầm non điểm trường Mo vui mừng trước những món quà được tặng.

Chương trình “Đón Tết yêu thương” của đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý khu kinh tế Lào Cai nhằm tiếp sức cho các em học sinh đến trường học chữ và đón Tết cổ truyền vui vẻ. Đoàn đã trao tặng, phòng học, sách vở, quần áo, mũ bảo hiểm, mũ mềm, sữa, bánh kẹo và một số đồ nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.

Kim Khang