95 đoàn tham dự Olympic Toán quốc tế đến Việt Nam

(Dân trí) - Bắt đầu từ hôm nay, 95 đoàn tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 48 sẽ lần lượt tới Hà Nội. Sau 33 năm “mang chuông đi đánh xứ người”, đây là lần đầu tiên Việt Nam được đăng cai tổ chức IMO.

Kỳ thi IMO 48 sẽ được bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong suốt 12 ngày, bắt đầu từ ngày 18/7 đến 30/7/2007. 

Vào ngày 24/7, lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, các thí sinh sẽ dự thi trong 2 ngày 25 và 26/7. Trong suốt thời gian tham gia IMO 2007, cán bộ, học sinh các nước sẽ đi tham quan các địa danh ở Hà Nội, Hà Tây và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Bắt đầu từ ngày mai, 19/7 đến 24/7, đề thi của IMO 48 sẽ được biên soạn. Theo điều lệ IMO, đề thi được Hội đồng các trưởng đoàn xây dựng trên cơ sở ngân hàng các bài toán đề xuất từ các nước trên thế giới gửi đến. Nước chủ nhà phải có trách nhiệm thành lập tiểu ban tuyển chọn.

Nhiệm vụ của tiểu ban này là phải tìm trong hàng trăm đề thi gửi đến để chọn những đề thi hay, không trùng lắp (hoặc gần giống) với những đề thi đã ra trước đó trên khắp thế giới. Đồng thời, tiểu ban này phải nghĩ ra nhiều đáp án khác nhau của bài thi, giúp người chấm có căn cứ xác định điểm cho thí sinh...

Sau khi tiểu ban xây dựng được một danh sách đề nghị, các trưởng đoàn sẽ tiếp tục lựa chọn đề, sau đó đưa ra thảo luận, lấy ý kiến và biểu quyết 6 bài toán hay nhất (mỗi ngày thi 3 bài toán)

Hiện, Việt Nam đã mời hai giáo sư nước ngoài tham gia tiểu ban tuyển chọn các bài toán đề xuất để chọn đề thi giai đoạn 1.

Đội tuyển Toán Việt Nam tham dự kỳ thi này gồm 6 thành viên: Nguyễn Xuân Chương (Vĩnh Phúc), Đỗ Xuân Bách, Phạm Duy Tùng (ĐH Quốc gia Hà Nội); Lê Ngọc Sơn (Bắc Giang), Phạm Thành Thái (Hải Dương) và Đặng Ngọc Thanh (Quảng Bình).

 

Đây là những học sinh xuất sắc được chọn từ 41 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển tổ chức trong hai ngày 7 và 8/4. Từ tháng 5, các học sinh này đã được tập trung tại Hà Nội để luyện thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

 

Trưởng đoàn Việt Nam là PGS, TS Vũ Đình Hòa, người đoạt giải nhì kỳ thi IMO15 tổ chức tại CHDC Đức (trước đây) vào năm 1974.

Về khâu chấm thi, nước chủ nhà Việt Nam sẽ chấm bài thi cho tất cả các nước, riêng bài của đoàn Việt Nam sẽ do các nước ra đề thi chấm.

 

Theo GS Hà Huy Khoái, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Phó ban tổ chức: Khác với các cuộc thi Olympic quốc tế do các nước tổ chức trước đây, Ban giám khảo phải thuê chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới. 80 thành viên tham gia chấm thi IMO lần này đều là người Việt Nam, trong đó có 29 người đi học ở nước ngoài về hoặc đang công tác ở nước ngoài. Họ đều là những nhà toán học từ các trường, viện ở trong nước và 30 nhà toán học Việt kiều.

 

Những thành viên này biết rất nhiều thứ tiếng phổ biến trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc…  Tuy nhiên, vẫn còn thiếu người biết một số thứ tiếng như Ả-rập, Triều Tiên, Nhật Bản… nên sẽ phải mời thêm phiên dịch. 70 chuyên gia này sẽ phải chấm 3.600 bài thi trong hai ngày.

 

Cũng theo GS Khoái thì ngày từ cuối tháng 3, Việt Nam đã nhận được 150 đề thi được gửi đến từ 34 nước tham dự. Ban tổ chức sẽ phải có trách nhiệm lựa chọn 30 đề thi hay nhất trong số này. Khâu bảo mật đề thi trong suốt bốn tháng qua cũng rất quan trọng

IMO là cuộc thi thường niên được tổ chức lần thứ nhất vào năm 1959 tại Romania. Sau 48 năm tổ chức, đến nay, số nuớc tham dự đã gấp hơn 10 lần với 95 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Cũng cùng thời gian này, các kỳ thi Olympic Hoá học và Vật lý cũng diễn ra tại CHLB Nga và Iran. Đội tuyển Olympic Hóa của Việt Nam có 4 thành viên: Nguyễn Thị Ngọc Minh (ĐH Quốc gia Hà Nội), Lê Đình Mạnh (Phú Thọ), Phan Trần Hồng Hà (Hải Phòng) và Bùi Lê Linh (Hải Phòng). Kỳ thi này sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24/7 tại CHLB Nga.

Còn từ ngày 13 đến ngày 21/7, Kỳ thi Olympic Vật lý sẽ được tổ chức tại Iran. Đội Việt Nam sẽ tham dự với 5 thành viên, gồm: Bùi Đức Thắng (Đà Nẵng), Mai Thanh Tùng (Hà Nội), Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Hưng (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Tất Nghĩa (Nghệ An).

Đội tuyển Tin học và Sinh học cũng có 4 thành viên/đội.

M.M