90% học sinh rửa tay “chay” tại trường học

Kết quả điều tra tại 45 trường học trên địa bàn Hà Tây (trước đây) và huyện Mê Linh, chỉ có 30/45 trường có vòi nước rửa tay cho học sinh.

Kết quả điều tra về vệ sinh y tế học đường tại 45 trường học trên địa bàn Hà Tây (trước đây) và huyện Mê Linh do Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội thực hiện cho thấy, chỉ có 30/45 trường có vòi nước rửa tay cho học sinh.

Trong đó, 13/45 trường có đủ vòi nước để học sinh rửa tay, một số trường không có vòi nước hoặc có nhưng không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, trong 30 trường có vòi nước rửa tay, chỉ có ba trường có xà phòng cho học sinh rửa tay, các trường còn lại học sinh phải rửa tay “chay”.

Điều tra này cũng cho thấy, 65,5% học sinh bán trú tại trường có rửa tay trước khi ăn nhưng chỉ có 38,5% học sinh rửa tay bằng xà phòng; 83,6% rửa tay sau khi đi vệ sinh, nhưng chỉ 26,6% rửa tay bằng xà phòng.

Theo P.Uyên
Báo Đất Việt