Quảng Nam:

9 tháng đầu năm trao trên 123 ngàn suất học bổng

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, Tỉnh hội khuyến học Quảng Nam đã tiếp nhận trên 27,1 tỉ đồng và đã xét cấp gần 85 ngàn suất học bổng, khen thưởng, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học khá, giỏi với tổng giá trị trên 17,5 tỉ đồng.

Song song với công tác xây dựng quỹ khuyến học, các quỹ giải thưởng Phan Châu Trinh tại TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng tại huyện Tiên Phước, giải thưởng Võ Chí Công tại huyện Núi Thành, giải thưởng vinh danh tài năng Điện Bàn tại thị xã Điện Bàn, giải thưởng nâng tầm tri thức Đại Lộc tại huyện Đại Lộc cũng đã phát huy và huy động thêm nguồn kinh phí xây dựng quỹ.

Trao học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” do Ngân hàng Cathay United tài trợ vào cuối tháng 9 vừa qua.
Trao học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” do Ngân hàng Cathay United tài trợ vào cuối tháng 9 vừa qua.

 

Kết quả, đã tổ chức xét cấp tôn vinh các tài năng trẻ đạt các giải xuất sắc qua các kỳ thi THPT quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ loại giỏi, đã xét cấp 175 suất với tổng số tiền thưởng gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các quỹ học bổng mang tính khuyến tài như: Học bổng Lê Thiện Trị (huyện Duy Xuyên), học bổng Thăng Bình (huyện Thăng Bình), học bổng Đất Quảng (tỉnh Hội) kịp thời xét cấp học bổng động viên tinh thần vượt khó học giỏi của học sinh, sinh viên.

Để góp phần cùng nhà trường xây dựng cảnh quan sư phạm, trường lớp khang trang sạch đẹp, tạo môi trường học tập tốt cho học sinh, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ cùng địa phương huy động nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị trường học với số tiền trên 40 tỷ đồng.

Tại Tỉnh hội, thực hiện công tác đối ngoại đã duy trì và phát triển nguồn kinh phí tài trợ của các nhà tài trợ trong và ngoài nước, nhất là đối với các dự án tài trợ học bổng của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Tổ chức Passereller Numéques, Ngân hàng Cathay United, công ty Viettel, công ty Phú Mỹ Hưng…

Cùng với nguồn lãi tiết kiệm từ các quỹ học bổng Đất Quảng, Chan Chu, học bổng Khuyến học đã tiếp nhận trên 11 tỷ đồng và đã cấp phát học bổng, khen thưởng, hỗ trợ 3.623 suất với số tiền gần 8,5 tỉ đồng.

Trong đó, thực hiện phát động phong trào “Tháng 9 khuyến học”, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động tài trợ và tiếp nhận nguồn kinh phí trong đợt này với số tiền trên 4,5 tỷ đồng và đã cấp 1.024 suất học bổng cho học sinh, sinh viên và 130 chiếc xe đạp trị giá 195 triệu đồng giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới 2015-2016.

Tổng cộng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hội đã huy động nguồn quỹ được trên 47 tỷ đồng và đã cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ 123.383 suất với tổng số tiền cấp 44,5 tỷ đồng.

Công Bính