Ngày đầu thi ĐH đợt 2:

60 thí sinh và 5 giám thị bị kỷ luật

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đầu tiên của thi đại học đợt 2, cả nước có 60 thí sinh và 5 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, giảm hẳn một nửa so với năm 2008. Ngày thi diễn ra bình thường, chưa có sự cố gì về đề thi.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi Bộ GD-ĐT, trong 60 thí sinh bị xử lý kỷ luật thì có tới 54 thí sinh bị đình chỉ thi. Lỗi chủ yếu vẫn là mang điện thoại di động vào phòng thi. Lượng thí sinh phạm quy bị đình chỉ năm nay giảm gần một nửa so với năm 2008.
 
Số cán bộ bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên là 5 trường hợp (năm ngoái là 11 trường hợp).

Tại ĐH Sư phạm I Hà Nội có một phòng thi đặc biệt dành cho 2 thí sinh khiếm thị nhưng phải cắt cử đến 4 giám thị. Tại trường này, trong buổi sáng thi môn Văn có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

ĐH Ngoại thương cũng có phòng thi chỉ có 1 thí sinh nhưng phải 2 cán bộ coi thi. Thí sinh này bị bệnh thủy đậu trước kỳ thi, vì thế nhà trường đã bố trí một phòng thi cách ly và cả thí sinh lẫn giám thị đều phải… đeo khẩu trang. 

Còn tại Quy Nhơn, theo TS Nguyễn Văn Kính, Thường trực Hội đồng thi Cụm thi liên trường Đại học Quy Nhơn, sáng nay, tại cụm thi này đã có một thí sinh phải cấp cứu vì bị đau tim. “Rút kinh nghiệm từ sự cố đề thi môn Vật lý trong đợt 1, Hội đồng thi đã yêu cầu Ban đề thi phải kiểm tra kỹ với đề gốc trước khi sao in”, ông Kính cho biết. Cũng theo ông Kính, sau hai môn thi, toàn cụm thi chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Hồng Hạnh