5 tỷ đồng hỗ trợ các trường giáo dưỡng

(Dân trí) - 4 trường giáo dưỡng của Việt Nam sẽ được Chính phủ Hà Lan tài trợ gần 5 tỷ đồng để tăng cường chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh các trường giáo dưỡng.

Hôm qua (20/8), Lễ ký kết Dự án “Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng” đã được thực hiện giữa Cục V26 - Bộ Công an, các trường giáo dưỡng trong cả nước và Tổ chức Plan tại Việt Nam.

Các hoạt động của dự án được thiết kế nhằm góp phần tăng cường chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng; hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống; hướng nghiệp và đào tạo nghề, giúp các em sẵn sàng hoà nhập cuộc sống cộng đồng khi ra trường. Đồng thời, dự án này sẽ giúp giảm tỷ lệ người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Hiện nay, cả nước có 4 trường giáo dưỡng ở các tỉnh Ninh Bình, TP Đà Nẵng, Đồng Nai và Long An. Tính đến tháng 3/2008, tổng số học sinh trong các trường giáo dưỡng là gần 4.000 em.
                                                                                                Trang Nguyên