TPHCM:

300 trường tiểu học được khử khuẩn

(Dân trí) - Sáng 15/9, chiến dịch “Hợp sức vì vệ sinh trường học” được phát động tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Q.Tân Bình, TPHCM). Chương trình được triển khai đến 300 trường tiểu học nội và ngoại thành TPHCM với khoảng 300.000 HS được tiếp cận kiến thức về vệ sinh trường học.

Theo đó, các trường học trong chiến dịch trên sẽ các tình nguyện viên tiến hành tẩy rửa, khử khuẩn, đặc biệt là nhà vệ sinh còn được cải tạo theo chuẩn. Không chỉ vậy, chương trình còn có nhiều hoạt động khác như giáo dục các em HS về sự cần thiết giữ gìn vệ sinh trong môi trường học đường cũng như môi trường sống; xây dựng cho HS thói quen tốt để giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường học và vệ sinh gia đình để phòng tránh các bệnh nguy hiểm… nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh học đường hiện nay.

300 trường tiểu học được khử khuẩn - 1

Nhà vệ sinh tại 300 trường tiểu học học ở TPHCM sẽ được cải tạo, tẩy rửa.

Ông Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho hay nhà vệ sinh trường học hiện nay đang thiếu nghiêm trọng về cả chất lượng lẫn số lượng. Ông Nhân nhấn mạnh, nhà vệ sinh là môi trường rất nhạy cảm với hơn 200 loại vi khuẩn gây các bệnh về hô hấp, tiêu hóa… luôn ẩn nấp, đe dọa sức khỏe của hàng triệu HS. Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ GD-ĐT, hiện nay 73% trường học được điều tra là có nhà vệ sinh nhưng chỉ có 11,7% số trường có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp chiến dịch được tổ chức với sự phối hợp của Sở GD-ĐT TPHCM, Đoàn Thanh niên và Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cùng Công ty Unilever với kết quả trên 3.000 nhà vệ sinh trường học được cải tạo, khử khuẩn đạt tiêu chuẩn.

Hoài Nam