3 tháng không làm được thủ tục chuyển trường

(Dân trí) - Năm lần bảy lượt đến xin làm thủ tục giải quyết việc chuyển trường cho em mình, nhưng suốt gần 3 tháng nay vẫn không làm được. Mới đây nhất, đại diện nhà trường thông báo đã hết hạn giải quyết thủ tục chuyển trường, dù phụ huynh chầu chực đã 3 tháng nay.

Phản ánh đến Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết, từ tháng 6 đến nay, ông làm thủ tục chuyển trường cho em trai mình là Nguyễn Đình Thế, học sinh lớp 11 Trường THPT dân lập Phùng Hưng (số 1 Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội). Em Thế là học sinh bị nhiễm chất độc da cam, việc đi học ở trường Phùng Hưng quá xa nên gia đình muốn xin cho em về trường gần hơn và đã được trường mới đồng ý tiếp nhận, nhưng yêu cầu có giấy giới thiệu chuyển trường từ trường cũ đang học.
 
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà lãnh đạo trường Phùng Hưng gây khó khăn không giải quyết thủ tục cho em trai ông, và mới đây nhất ông được nhà trường thông báo đã hết hạn làm thủ tục.
3 tháng không làm được thủ tục chuyển trường - 1

Theo ông Ngọc Anh, sự can thiệp quá sâu vào chuyên môn của chủ tịch HĐQT là nguyên nhân không làm được thủ tục chuyển trường

Theo ông Ngọc Anh, trường Phùng Hưng chỉ làm thủ tục chuyển trường cho học sinh vào thứ 5 hằng tuần, nhưng thứ 5 nào đến ông cũng không làm được vì lý do lúc lãnh đạo trường bận họp, lúc đi vắng. Thậm chí, khi gặp được lãnh đạo trường thì hiệu trưởng yêu cầu xin ý kiến chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng gặp chủ tịch HĐQT thì lại bảo việc giải quyết này thuộc quyền của hiệu trưởng.

“Ngạc nhiên hơn, khi hiệu trưởng đã thông qua, bà chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Hòa lại lệnh cho nhân viên không được làm thủ tục với lý do chưa có ý kiến của bà. Theo bà Hòa, mọi việc ở trường đều phải do bà quyết, và không hiểu lý do gì bà lại không chịu làm thủ tục chuyển trường cho em trai tôi”, ông Ngọc Anh bức xúc cho biết.

Trao đổi với Dân trí về điều này, ông Đào Văn Long, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phùng Hưng cũng thừa nhận: “Việc chuyển trường cho em trai ông Ngọc Anh tôi đã đồng ý vì nó thuộc quyền hạn nhiệm vụ của tôi, nhưng bà Hòa, chủ tịch HĐQT can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn. Tôi cũng bức xúc nên đã xin nghỉ việc ở trường này luôn rồi”.

Theo ông Ngọc Anh, việc hiệu trưởng Đào Văn Long xin nghỉ việc lại là lý do để bà Hòa từ chối làm thủ tục giải quyết chuyển trường cho ông. “Bà Hòa bảo tôi là trường đang tuyển hiệu trưởng mới nên bắt tôi chờ thêm 1 tháng nữa mới làm được”, trong khi ngày khai giảng đã cận kề.

Phóng viên cũng đã nhiều lần đến trường Phùng Hưng thì không lần nào gặp được bà Hòa chủ tịch HĐQT để tìm hiểu sự việc. Thậm chí, số điện thoại riêng mà các nhân viên nhà trường cung cấp cho phóng viên, khi thì không liên lạc được, khi thì bà Hòa không chịu bắt máy.

Ngày 25/8, một lần nữa ông Ngọc Anh đến trường xin giải quyết thì cô Vân Anh, cán bộ giáo vụ nhà trường thông báo đã hết hạn làm thủ tục chuyển trường cho học sinh. “Tôi đi lại suốt 3 tháng nay, giờ nhà trường bảo hết hạn làm thủ tục có phải là gây khó dễ và vô cảm quá không. Tôi mong chờ Sở GD-ĐT vào cuộc giúp đỡ, để em tôi được đi học thuận lợi hơn”.
 
Sông Lam