Bình Định:

25 tấn gạo giúp học sinh vùng cao đón Tết

(Dân trí) - Những hạt gạo trắng tinh, thơm ngon đã được Chính phủ kịp thời hỗ trợ đến với học sinh xã miền núi Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) vui xuân đón Tết Giáp Ngọ 2014.

Để kịp thời giúp các em học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) tổ chức cấp phát 25 tấn gạo cho 320 học của trường vui xuân đón Tết.

25 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng cao xã Vinh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) đón Tết.
25 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng cao xã Vinh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) đón Tết.

Theo đó, mỗi học sinh được nhận hỗ trợ 15 kg gạo/tháng (thời gian hỗ trợ trong 5 tháng). Như vậy mỗi em được nhận 75 kg gạo trong dịp Tết này. Em Đinh Văn Viên lớp 6 A Trường THCS Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim) hồ hởi cho biết: “Vậy là năm nay gia đình em có gạo ngon để ăn Tết rồi. Bây giờ em chỉ còn thiếu bộ quần áo mới mặc Tết nữa thôi...”.  

Còn chị Đinh Thị Liên, một phụ huynh đi nhận gạo cho con chia sẻ: “Người dân ở trên đây chủ yếu làm nương rẫy, đất trồng lúa ít mà có trồng năng suất chẳng bao nhiêu, rồi chuột phá hoại hết nên quanh năm ăn cơm gạo lứt (đỏ) độn với sắn. Năm nay, do trận lũ vừa qua nên cũng được Nhà nước hỗ trợ gạo trắng nên bà con mừng lắm. Bây giờ, lại được nhà trường phát gạo cho học sinh đón Tết nên bà con ai nấy đều ấm lòng. Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đến người dân đồng bào mình nhiều lắm”.

Được biết, đây là số gạo được cấp phát theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tết nay chúng em được ăn gạo trắng thơm ngon rồi
Tết nay chúng em được ăn gạo trắng thơm ngon rồi
Tết này vợ chồng chị Định Thị Liên cùng các con không phải ăn gạo độn sắn nữa.
Tết này vợ chồng chị Định Thị Liên cùng các con không phải ăn gạo độn sắn nữa.
Tết này vợ chồng chị Định Thị Liên cùng các con không phải ăn gạo độn sắn nữa.

D. Công