24 điểm mới có thể đậu ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

(Dân trí) - Chiều 4/8, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố điểm thi. Với 170 chỉ tiêu thì những thí sinh đạt 24 điểm trở lên mới có hy vọng trở thành sinh viên của trường.

Năm nay, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tổng cộng 1.233 thí sinh dự thi vào một ngành duy nhất là Bác sỹ đa khoa hệ chính quy (6 năm). Và trường cũng chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu thưởng trú tại TPHCM. Số thí sinh có mức điểm từ 25 điểm trở lên là 111, và mức điểm từ 24 trở lên thì có tới 174 thí sinh.

 

Theo đó, với môn Toán, số bài thi có mức điểm từ 9 trở lên là 207 thí sinh, trong đó có 1 điểm 10. Môn Hóa học có tới 10 thí sinh đạt điểm 10 và số bài thi đạt điểm 9 trở lên 78 thí sinh. Không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối tại môn Sinh nhưng số bài thi có mức điểm 9 trở lên là 27 thí sinh.

 

Thủ khoa của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay là thí sinh Hồ Quang Bảo (quận Bình Thạnh, TPHCM), số báo danh 92, đạt 29 điểm (trong đó: Toán 9,25 điểm; Hóa 10 điểm; Sinh 9,5 điểm). Ngoài ra có tới 11 thí sinh có mức điểm từ 28 điểm trở lên.

 

Đoàn Quý