Nghệ An:

21 sinh viên xã nghèo được hỗ trợ học 4 năm đại học

(Dân trí) - Trường ĐH Vinh miễn học phí trong suốt 4 năm học cho 21 tân sinh viên nghèo học tại khoa Nông - Lâm - Ngư của trường. Đây là những sinh viên người dân tộc thiểu số ở các huyện miền Tây Nghệ An.

 

21 sinh viên xã nghèo được hỗ trợ học 4 năm đại học

 

Ngày 9/10/2015, 21 tân sinh viên đến từ các xã nghèo biên giới như Keng Đu, Mỹ Lý, Phà Đánh của huyện Kỳ Sơn; Nhôn Mai huyện Tương Dương hay như Đồng Văn, Thông Thụ của huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu đã có mặt tại Trường ĐH Vinh để nhập học theo diện hỗ trợ nói trên.

Có mặt từ rất sớm tại Trường ĐH Vinh, ông Cụt Phò Dương - bố của tân sinh viên Cụt Văn Vượng chia sẻ: “Bố con ta là người dân tộc Khơ Mú nà. Ở tận rẻo cao Kỳ Sơn đấy. Hôm rồi, nghe bảo con được học miễn phí tại Trường ĐH Vinh ta vui lắm. Chỉ mong nó được học tốt lên sau này về địa phương giúp bà con dân bản mở mang kiến thức”.

Em Cụt Văn Vượng người dân tộc Khơ Mú làm thủ tục.
Em Cụt Văn Vượng người dân tộc Khơ Mú làm thủ tục.
Em Và Y Gầu (áo trắng) - người dân tộc HMông đang làm thủ tục nhập học.
Em Và Y Gầu (áo trắng) - người dân tộc H'Mông đang làm thủ tục nhập học.

Được biết, gia đình ông Cụt Phò Dương (bố em Cụt Văn Vượng) là người dân tộc Khơ Mú, sinh được 4 người con. Cuộc sống của gia đình ông ở mảnh đất núi rừng giáp với biên giới Việt - Lào còn gặp khá nhiều khó khăn nhưng hiểu được việc học là rất cần thiết, nên 3 trong 4 đứa con của ông đều được đi học đầy đủ. Hiện tại, người con gái đầu của ông đã lấy chồng, đứa con trai thứ 2 Cụt Văn May học xong Cao đẳng và về công tác giảng dạy ở bản làng, còn em Vượng thì mới nhập học đại học còn đứa con út đang học lớp 11 ở trường huyện.

Theo ông Cụt Phò Dương, 3 đứa con đang đi học, mỗi tháng ông đều chu cấp mỗi đứa 1 triệu, còn lúa gạo, rau thì đưa từ bản xuống cho các con ăn. “Dù có đói cũng phải vay mượn cho nó ăn học mà. Đời cha khổ rồi thì phải cho nó học để nó sướng lên chứ. Về thức ăn thì ta trồng rau, trồng lúa trên rẫy tự túc cho chúng nó được, giờ có thiếu thì thiếu tiền thôi”, ông Dương chia sẻ.


Các em tân sinh viên ở xã nghèo của miền Tây xứ Nghệ làm thủ tục nhập học miễn phí.

Các em tân sinh viên ở xã nghèo của miền Tây xứ Nghệ làm thủ tục nhập học miễn phí.

Từ bản làng nằm ở vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, đường đi lại cũng cách trở xa xôi, em Va Y Gầu, dân tộc H’Mông ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũng quyết chí theo học để sau này ra trường về phục vụ bà con dân bản. Gia đình em Gầu có tới 7 người con, nhưng chỉ có anh trai và Gầu được đi học, còn lại đều phải nghỉ học sớm, vì cuộc sống quá khó khăn.

“Hiện anh trai em đã học xong trường CĐSP rồi, bây giờ em được cử đi học không phải mất tiền nên cũng phải cố gắng lên thôi”, Gầu chia sẻ.

Có mặt từ rất sớm để nhập học, em Lô Thị Hương (trú tại bản Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cách TP Vinh gần 400 km) không giấu được niềm vui: “Dù quãng đường khá xa xôi, nhưng tất cả đều hết mệt mỏi, bởi em được đi học và còn được hỗ trợ trong quá trình học, em thấy vui lắm. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau khi ra trường về địa phương giúp bà con bản làng nữa”.

Được biết, 21 tân sinh viên này sẽ được hỗ trợ hoàn toàn học phí trong quá trình học tập 4 năm đại học với mức miễn phí là 30 triệu đồng, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, được trích từ “Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên” của Trường Đại học Vinh.


21 sinh viên xã nghèo được hỗ trợ học 4 năm đại học tại Trường ĐH Vinh, được miễn phí 4 năm học, khi ra trường các em còn được phân công việc làm.

21 sinh viên xã nghèo được hỗ trợ học 4 năm đại học tại Trường ĐH Vinh, được miễn phí 4 năm học, khi ra trường các em còn được phân công việc làm.

Ngoài việc hỗ trợ học phí, nhà trường còn tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, phát triển.

Đây là chính sách mới của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện chương trình ủng hộ người nghèo, xã nghèo ở Miền tây xứ Nghệ do UBND tỉnh Nghệ An phát động nhằm giúp cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo có thể yên tâm nhập học, san sẻ cho các em bớt những gánh nặng trong quá trình học tập.

Hoạt động này, cũng góp một phần đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là ở những ngành nông, lâm, ngư cho các huyện miền Tây của tỉnh.

Bên cạnh đó, hiện nay phía trường ĐH Vinh cũng đã khảo sát tại xã Châu Thái huyện Quỳ Hợp xóa nhà tranh tre dột nát và xây dựng cho 10 hộ gia đình (10 căn nhà mới mỗi nhà 50 triệu đồng) và tặng bò sinh sản cho 10 hộ gia đình tại xã này. Trước đó, Trường Đại học Vinh cũng đã có những chương trình hỗ trợ xã nghèo Châu Thái, huyện Quỳ Hợp xây dựng trạm y tế, xây nhà tình nghĩa, tặng bò giống cho người dân...

Nguyễn Duy