20 suất học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2011

(Dân trí) -Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM vừa thông báo chương trình học bổng ĐH và SĐH theo chương trình trao đổi văn hóa (CEP) và Chương trình học bổng văn hóa chung (GCSS) giữa Việt Nam - Ấn Độ năm 2011. Theo đó sẽ có 14 học bổng CEP và 6 học bổng GCSS.

Học bổng của chương trình CEP bao gồm vé máy bay khứ hồi giữa Hà Nội và NewDelhi, học phí, các loại phí khác và tiền học hàng tháng. Chi phí nơi ở được tổ chức nhận học cung cấp miễn phí. Chi phí nơi ở được tổ chức nhận học cung cấp miễn phí. Học bổng chương trình GCSS cũng giống như trên nhưng không bao gồm vé máy bay khứ hồi.

Chương trình này ưu tiên dành cho sinh viên chưa từng đi học tập ở Ấn Độ, tuy nhiên những sinh nào đã nhận được học bổng của chương trình này rồi thì cũng có thể chọn được lại.

Ứng viên cần nộp 6 hồ sơ bao gồm mẫu đơn và bản sao trình độ học vấn có công chứng, gửi tới Tổng lãnh sự quán Ấn Độ trước ngày 15/2/2011. Yêu cầu gửi kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe khám tại phòng khám SOS hoặc tại những bệnh viện do Liên Hiệp Quốc công nhận ở Việt Nam. Những ứng viên đạt sẽ được gọi để phỏng vấn.

Các khóa học sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Vì vậy, điều cần thiết cho mỗi ứng viên là phải có trình độ nói và viết tiếng Anh trôi chảy để có thể theo học được các khóa học. Năm học sẽ bắt đầu vào tháng 6 hoặc tháng 7/2011

Thông tin hướng dẫn sinh viên, mẫu đơn bao gồm danh sách các trường ĐH ở Ấn Độ và xác nhận sức khỏe cho sinh viên nước ngoài có thể tải từ website http://www.india-consulate.org.vn/. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng xem tại website http://www.indembassy.com.vn/.

Nguyễn Hùng