20 học viên của ĐH Quốc gia TPHCM được nhận học bổng của Nhật

(Dân trí) - Ngày 11/9, 20 học viên, sinh viên tại ĐH Quốc gia TPHCM đã nhận được học bổng Toshiba năm 2015 - 2016 với tổng trị giá 2,4 triệu yên. Đây là năm thứ 10 chương trình học bổng này được trao cho các học viên xuất sắc đủ điều kiện.

Năm 2005, tập đoàn Toshiba và ĐH Quốc gia TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho các sinh viên cao học và nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia TPHCM. Trị giá dành cho học bổng toàn phần là 100.000 yên và bán phần là 50.000 yên. Từ năm 2015, nhằm tăng phần hấp dẫn của chương trình, tập đoàn Toshiba tăng giá trị học bổng lên gấp đôi: 200.000 yên cho ứng viên đạt học bổng toàn phần, và 100.000 cho ứng viên đạt học bổng bán phần.


4 học viên xuất sắc nhận học bổng toàn phần 200.000 yên.

4 học viên xuất sắc nhận học bổng toàn phần 200.000 yên.

Năm học 2015 - 2016, chương trình học bổng này nhận được tổng số 40 hồ sơ đăng ký học bổng và Ban điều hành đã lựa chọn được 20 học viên. Trong đó có 3 học viên thuộc trường ĐH Bách khoa, 7 học viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 2 học viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Công nghệ Thông tin, 2 học viên trường ĐH Quốc tế và 3 học viên Viện Môi trường và Tài nguyên.

Riêng năm học 2015, có 4 học viên được học bổng tòa phần và 16 học viên còn lại nhận học bổng bán phần. Mỗi sinh viên sau đại học đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng hàng năm, số tiền học bổng sẽ được dùng để đóng học phí hoặc chi trả cho các chi phí sinh hoạt khác.

Phát biểu trong buổi lễ, GS.TS Dương Anh Đức, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM nhận xét: “Khi Việt Nam tiếp tục cải thiện dịch vụ và nền tảng sản xuất, nhu cầu nâng cấp kỹ năng và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ gia tăng. Chương trình học bổng này đã góp phần đào tạo nên các thế hệ trẻ tài năng cho lực lượng lao động đang phát triển tại Việt Nam, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam và tạo nên một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Tôi tin tưởng rằng chương trình học bổng này sẽ tiếp tục phát triển tài năng của đất nước chúng ta”.

Lê Phương

(Email: lephuong@dantri.com.vn)