TPHCM:

20% học sinh lớp 1 được học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ

(Dân trí) - Hiện nay khoảng 19.000 học sinh lớp 1 tại TPHCM đang theo học tiếng Anh tăng cường và chương trình theo đề án Ngoại ngữ của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ khoảng 20%. Mục tiêu năm học 2013 - 2014 sẽ có 50% học sinh lớp 1 được học chương trình này.

Số liệu được báo cáo tại hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học” do Sở GD-ĐT TPHCM và Công ty cổ phần trực tuyến Đại Trường Phát tổ chức vào sáng 3/5.

Tỉ lệ 20% HS lớp 1 theo học chương trình tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ của Bộ và tiếng Anh tăng cường thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 25%. Ba quận chưa thực hiện chương trình gồm Bình Tân, Phú Nhuận, quận 6.

20% học sinh lớp 1 được học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ
Hiện nay chỉ khoảng 20% học sinh lớp 1 tại TPHCM được học chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020 của Bộ GD-ĐT

Tổng số HS đang học các chương trình tiếng Anh (gồm tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh theo đề án và tiếng Anh tự chọn) ở bậc học tiểu học lên đến 80% (khoảng 80.000 HS).  

Chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ đến năm 2020 của Bộ GD-ĐT quan trọng và bắt buộc phải làm. Tuy vậy, theo ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT TPHCM), các trường ít quan tâm đến chương trình này vì cho rằng đó là chương trình của Bộ, sĩ số đông khó thực hiện, lương cho GV theo ngân sách…

Việc tập trung vào chương trình tiếng Anh tăng cường nên kế hoạch năm học 2013 - 2014 có 50% HS lớp 1 được tiếng Anh theo đề án rất khó thực hiện. Trong kế hoạch tuyển sinh năm học 2013 - 2014, chỉ duy nhất quận 12 đề cập việc thực hiện chương trình này.

Ông Điệp nhấn mạnh, nhà trường và phụ huynh có thể chủ động lựa chọn các hình thức học phù hợp với điều kiện, khả năng của HS. Đồng thời có thể kết hợp với các đơn vị hỗ trợ để việc dạy học tiếng Anh thực sự hiệu quả, trang bị các kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ cho người học. 

Kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2014 - 2015 sẽ có 75% và đến năm 2015 - 2016 sẽ có 100% HS lớp 1 được học chương trình tiếng Anht theo Đề án Ngoại ngữ. Trên cơ sở đó giảm dần và tiến đến bỏ hoàn toàn tiếng Anh tự chọn, vào năm học 2019 - 2020 bậc tiểu học chỉ chỉ còn tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh theo đề án của Bộ.

Hoài Nam