2.000 ba mẹ và bé mầm non vui hội ngày xuân

Ngày hội xuân diễn ra tại khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM), ngày 16/1 vừa qua. Các bé rất thích thú với những trò chơi mang nét truyền thống dân gian như bịt mắt đánh trống, bé hái ngũ quả mừng xuân, nhặt sỏi thông minh, lội ao bắt cá, ném vòng vườn xuân, vượt cầu khỉ nhặt bóng, đuổi nhạc bắt hình…

Ngày hội xuân này do hệ thống trường mầm non quốc tế Saigon Academy (thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng) tổ chức, để các bé được thỏa sức vui chơi cùng ba mẹ.

Vừa chơi vừa khám phá


Ngày hội xuân do hệ thống trường mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA) tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM)

Ngày hội xuân do hệ thống trường mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA) tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM)

"Đây là những trò chơi vừa giúp bé phát triển trí thông minh tự nhiên: logic và toán học, không gian và thể chất, tương tác xã hội và thể chất, nhận thức không gian hay thông minh âm nhạc", bà Mã Mỹ Loan - hiệu trưởng SGA thông tin.

Gia đình chị Nguyễn Thị Yến, phụ huynh lớp Kindy 3.1 có mặt từ sớm. Chị Yến hào hứng chia sẻ: “Con mình rất thích, bé tham gia gần hết chuỗi trò chơi”. Chị Yến đánh giá ý tưởng chương trình rất hay khi các hoạt động này gần giống như hoạt động trong lớp giúp bé được học ngôn ngữ, hình ảnh, nhận biết không gian đồng thời để bé hiểu hơn về văn hóa truyền thống tết.


Bé thích thú với các trò chơi dân gian như đập trống

Bé thích thú với các trò chơi dân gian như đập trống

Anh Nguyễn Xuân Quang, phụ huynh bé Nguyễn Cát Tường Anh, học lớp Kindy 4 thì cho biết để bé vừa học vừa chơi là điều khiến anh chú tâm vì lứa tuổi mầm non, đặc biệt từ 0 tuổi, môi trường vui chơi là rất quan trọng. Qua chơi, các con mới nhận ra và hiểu biết thế giới xung quanh một cách tốt nhất.

"Trẻ được trải nghiệm giờ chơi mà học, phát triển trí tuệ thông qua các hoạt động khoa học, làm vườn, trải nghiệm tiếng Anh, thể dục thể thao, phát triển ngôn ngữ…", bà Mỹ Loan nói.

Hạnh phúc trong niềm vui của con

Bé tập giữ thăng bằng qua trò chơi đi cầu khỉ
Bé tập giữ thăng bằng qua trò chơi đi cầu khỉ

Đến với ngày hội, các phụ huynh cho biết họ vui vì được chơi cùng con. Khi con vượt qua thử thách của trò chơi là lúc các ba mẹ vỗ tay. Các bé phấn chấn hơn vì được động viên và có ba mẹ, ông bà dõi theo mình.

Chị Yến nói là phụ huynh ai cũng mong muốn con cái mình được học tập trong môi trường giáo dục tốt.

"Cùng chơi với con cũng là cách để ba mẹ hiểu và theo dõi sự phát triển của con. Ngày hội cũng là dịp để gia đình gần nhau hơn" - chị Yến chia sẻ.

Các bé vừa chơi vừa khám phá
Các bé vừa chơi vừa khám phá

Theo bà Loan, trong năm 2016, thông qua các giáo án sử dụng trò chơi, sinh hoạt kỹ năng đời thực và các dụng cụ học tập phát triển trí tuệ, bằng âm thanh, âm nhạc và hình ảnh trực quan, SGA còn tăng số giờ học tiếng Anh gấp đôi với giáo viên bản ngữ và giáo viên tiếng Việt.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) cho biết, hiện nay xã hội đã dần nhận thức tầm quan trọng của giáo dục sớm trong phát triển của trẻ em, đặc biệt từ 0 tuổi. Chính vì vậy, kế hoạch dự kiến trong 3 năm tới, tập đoàn Nguyễn Hoàng triển khai thêm 10 cơ sở SGA.

"Chúng tôi chú trọng những chương trình sống - kỹ năng sống đi theo từng cấp học, giúp người học có tâm sáng, tràn đầy tính nhân văn, là những người hoàn thiện có ích cho gia đình và xã hội” - bà Thảo nói.

D.H