162 học sinh thủ đô tham dự kì thi học sinh giỏi THPT quốc gia

(Dân trí) - Sáng 6/1, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương và lễ xuất quân của 12 đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2012-2013. Theo đó, có tổng cộng 162 học sinh xuất sắc thủ đô sẽ tham dự kì thi này.

Vẫn như thường lệ, đơn vị có nhiều HS nằm trong thành phần đội tuyển nhất đó là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (có 86 HS tham gia); Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (có 45 HS); Trường THPT Chu Văn An với 20 HS; Trường THPT chuyên Sơn Tây (2 em).
 
Lễ dâng hương và lễ xuất quân của 12 đội tuyển học sinh thủ đô tham dự kì thi

Lễ dâng hương và lễ xuất quân của 12 đội tuyển học sinh thủ đô tham dự kì thi HS giỏi THPT quốc gia 2012-2013.
 
Điểm đặc biệt năm nay, các trường THPT không chuyên và ngoài công lập cũng đóng góp nhiều gương mặt tiêu biểu. Đó là các các trường THPT Thăng Long (2 HS), Đào Duy Từ (2 HS), Trần Nhân Tông (1 HS); Đan Phượng (1 HS), Cổ Loa (1 HS), Quốc Oai (1 HS) và Trần Quốc Tuấn (1 HS).

Như vậy, so với năm học 2011 - 2012, đội tuyển học sinh giỏi Thủ đô tăng 6 em ở hai bộ môn Sinh học và tiếng Anh (mỗi môn tăng thêm 3 em).

Nhìn lại những năm qua, HS Hà Nội luôn khẳng định vị thế của mình tại các kỳ thi HS giỏi: Năm học 2008-2009 Hà Nội dẫn đầu về số giải Nhất trong toàn quốc (7 giải); năm học 2009-2010, đội tuyển Hà Nội giành 118 giải, trong đó có 12 giải Nhất, 35 giải Nhì, 51 giải Ba; năm học 2010-2011, Hà Nội giành 130 giải và là đơn vị dẫn đầu về số lượng giải; năm học 2011 - 2012, với 125 giải, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng giải và số giải Nhất. Mục tiêu của Hà Nội năm nay là có khoảng 80% tổng số HS tham dự kì thi đạt giải.

Được biết kì thi HS giỏi THPT quốc ra năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11/1 cho đến hết ngày 13/1.

S.H