150 suất học Australia

(Dân trí) - Bộ GD - ĐT và Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) vừa công bố Chương trình học bổng phát triển Australia năm học 2007.

Theo đó, sẽ có 150 suất học bổng với tối đa 10 suất cho bậc tiến sĩ và 140 suất cho bậc thạc sĩ hoặc bằng Diploma sau ĐH.

 

Chương trình học bổng phát triển Australia (ADS) Việt Nam hiện nay được kết gắn chặt chẽ với mục đích và mục tiêu của Chương trình hợp tác phát triển. Tất cả các ứng viên cho ADS phải chứng tỏ sự đóng góp của ngành họ dự định học đối với một hoặc cả hai lĩnh vực phát triển then chốt của Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Australia là: Quản lý Nhà nước và Phát triển nông thôn.

 

Chương trình Viện trợ của Australia tại Việt Nam nhằm mục đích giúp Việt Nam xóa đói, giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững, đồng thời tăng cường lợi ích quốc gia của Australia. Học bổng Phát triển Australia (ADS) là một phần quan trọng trong Chương trình viện trợ này. Chương trình dành 150 học bổng mỗi năm cho các ứng viên Việt Nam đạt tiêu chuẩn.

 

Kể từ năm 1992 đến nay, hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Australia bằng học bổng của Chính phủ Australia. Các ứng viên đang công tác tại các cơ quan Nhà nước trọng điểm dự tuyển sẽ được xem xét ưu tiên. Số ưu tiên chiếm 1/2 tổng số học bổng năm 2007.

 

Tham khảo toàn bộ chi tiết của Chương trình ADS Việt Nam, tại địa chỉ : http://www.ads.edu.vn

 

Phạm Thanh