127 sinh viên giỏi và xuất sắc nhận học bổng DPM

(Dân trí) - Ngày hôm qua 29/12, tổng cộng 127 sinh viên giỏi và xuất sắc đang theo học các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, kỹ thuật… thuộc 12 trường đại học trên cả nước đã nhận học bổng DPM.

127 sinh viên giỏi và xuất sắc nhận học bổng DPM  - 1
Lễ trao học bổng DPM (do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trao tặng) niên khóa 2009 - 2010. 

Lễ trao học bổng diễn ra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (quận 1, TPHCM). Trong 127 gương mặt ưu tú đến từ 12 trường đại học, có 11 sinh viên đặc biệt xuất sắc được nhận học bổng Vinh danh (trị giá 20 triệu đồng), còn lại là 116 sinh viên khá giỏi nhận học bổng Khuyến khích (trị giá 5 triệu đồng).

Thành lập vào tháng 8/2008, học bổng DPM được trao cho các sinh viên đang theo học tại các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, ngoại thương, kỹ thuật điện-điện tử, môi trường, công nghệ hóa, cơ khí, tự động hóa. Học bổng được xét mỗi năm một lần và được trao thành 2 lần vào đầu mỗi học kỳ cho các sinh viên đạt học lực giỏi trở lên, sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước…

Ngoài quyền lợi được hỗ trợ tài chính, sau khi tốt nghiệp, sinh viên đoạt học bổng DPM còn có cơ hội được nhận vào làm việc và tham gia các chương trình đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước của Tổng công ty và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Bạn Châu Ngọc Thanh Vân, sinh viên ba tốt của Trường ĐH Nông Lâm chia sẻ: “Điểm đặc biệt là học bổng DPM không đưa ra bất kỳ điều kiện nào ràng buộc sinh viên sau khi ra trường về làm việc cho công ty. Nhưng đó là sợi dây tình cảm và trách nhiệm để chúng tôi học tập thật tốt, thực hiện thêm nhiều đề tài nghiên cứu hữu ích”.

127 sinh viên giỏi và xuất sắc nhận học bổng DPM  - 2
Châu Ngọc Thanh Vân, sinh viên ba tốt của Trường ĐH Nông Lâm, tại lễ trao học bổng DPM.

Ông Phan Đình Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, cho biết: “Ngoài mục tiêu động viên, khuyến khích các em học tập, thông qua quỹ học bổng DPM, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tổng công ty nói riêng và cho ngành dầu khí nói chung trong tương lai”.

Điều này cũng cho thấy những nhân lực bậc cao đang được quan tâm, tạo điều kiện phát triển và chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nền giáo dục nước nhà.

Tin, ảnh: Cẩm Tú