117 thí sinh đạt 27 điểm trượt ĐH Y Hà Nội

(Dân trí) - Trường ĐH Y Hà Nội đã chính thức đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, ngành cao nhất có điểm chuẩn dự kiến 27,5 và thấp nhất là 22.

Ngành Bác sĩ đa khoa có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là 27,5 điểm; ngành khoa Răng hàm mặt, cử nhân Kỹ thuật y học 25 điểm, Y học cổ truyền 24,5 điểm, cử nhân Điều dưỡng 23 điểm, Y học dự phòng 22 điểm.  

 

Trao đổi với Dân trí, TS. Đào Văn Long, Phó hiệu trưởng của trường cho hay: “Mặc dù ngành Bác sĩ đa khoa chúng tôi dự kiến điểm chuẩn là 27,5 nhưng vẫn phải lấy thừa chỉ tiêu là 18 em. Bởi vì, chỉ tiêu chỉ là 450 nhưng có tới 468 em đạt điểm từ 27,5 trở lên”.

 

Số thí sinh thi vào ngành Bác sỹ đa khoa đạt 27 điểm nhưng vẫn bị trượt là 117 em. Toàn trường có gần 600 thí sinh đạt 26 điểm.

 

Cũng qua thống kê cho thấy, trường có 14 thí sinh đạt 29,5 điểm, 43 thí sinh đạt 29 điểm.

 

Thủ khoa của trường đạt 29,75 điểm (được làm tròn thành 30) là thí sinh Nguyễn Đăng Hoàn, THPT Hoài Đức A, Hà Tây.

 

Khi được hỏi liệu trường ĐH Y có xét tuyển NV2 để tạo điều kiện cho 117 thí sinh đạt 27 điểm vẫn trượt hay không, ông Long cho hay: “Trường chúng tôi không thể bố trí nổi, vì số thí sinh đạt điểm cao nhiều trong khi chỉ tiêu tuyển sinh các ngành khác lại không nhiều. Chúng tôi hy vọng các trường khác sẽ tiếp nhận các thí sinh kém may mắn này”.

 

Chiều nay, trường sẽ chính thức công bố điểm thi cho thí sinh.

 

Nguyễn Hùng