102 học sinh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

(Dân trí) - Tối 24/3, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2011-2012. Theo đó, có 102 HS cả nước được vinh dự nhận giải thưởng này.

Hầu hết HS nhận giải đều có điểm trung bình học tập từ 8,5 trở lên. 102 HS nhận giải đều là đoàn viên, trong đó có 5 em là đối tượng Đảng. Tổng số 67 HS là nữ, 35 HS là nam. Có 16 HS thuộc dân tộc thiểu số, 3 HS là Bí thư Đoàn trường, 7 HS là Phó Bí thư Đoàn trường, 24 HS là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường, 29 HS là Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn, 09 HS là Ủy viên BCH chi đoàn, 30 HS là lớp trưởng, lớp phó.
102 học sinh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Quang cảnh buổi lễ trao giải.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã bình chọn 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu là HS bậc THPT năm 2011-2012. Đây là những HS được chọn từ 102 HS đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay. 10 gương mặt tiêu biểu này là những người có điểm chung bình học (TBC) tập cao nhất, đạt giải cao trong các kì thi Olympic quốc tế, quốc gia, của tỉnh, của trường. Có em vừa đảm nhận chức vụ chủ chốt của Đoàn trường, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt và tổ chức phong trào, vừa có thành tích xuất sắc trong học tập, được nhận Bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành, đoàn thể xã hội và của nhà trường.

Trong 10 gương mặt này đáng chú ý là có sự xuất hiện của HS người dân tộc Tày Trần Quốc Tuấn và HS người dân tộc Vân Kiều Hồ Thị Mỹ Duyên.

Trần Thái Tuấn là HS lớp 11A, trường Thiếu sinh quân Việt Bắc - quân khu I, là ủy viên BCH chi đoàn, Ủy viên đội thanh niên cờ đỏ. Tuấn có điểm TBC học tập năm 2010-2011 là 8,52, học kỳ I năm học 2011-2012 là 8,62; Đạt giải Ba kỳ thi HSG năm 2011 của trường, được tặng học bổng Vừ A Dính; Được đề nghị là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Quân khu năm 2011.

Còn Hồ Thị Mỹ Duyên hiện đang học lớp 12A, trường Văn hóa 3, Bộ Công an. Là Ủy viên BCH Đoàn trường, lớp phó. Điểm TBC học tập năm học 2010-2011 là 8,0, học kỳ I năm học 2011-2012 là 8,1; Hai năm liền đạt danh hiệu HSG; đạt giải Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử năm học 2011-2012…

Ngoài hai HS này, 8 em còn lại là HS Nguyễn Văn Phương, Lớp 12 Hóa 1, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội; Lý Thị Thu Nga, HS lớp 12 Tin, Trường THPT Quang Trung, TPHCM; Nguyễn Tất Thiên Phước, lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế; Lê Yên Thanh, lớp 12T1, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang; Hồ Nguyên Lý, lớp 11A1, Trường THPT Thanh Bình I, Đồng Tháp; Phạm Đăng Huy, lớp 12 Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Trần Thu Trang, lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và HS Dương Quốc Trung, lớp 10A2, Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Các HS đạt giải thưởng Lý Tự Trọng được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bằng chứng nhận đạt Giải thưởng; Biểu trưng và phần thưởng một triệu đồng. Giải thưởng gương mặt đoàn viên tiêu biểu bậc THPT được tặng bằng chứng nhận đạt Giải thưởng và phần thưởng một triệu đồng.

Được biết, năm 2012 là năm thứ 16 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Nguyễn Hùng