10 học viên tốt nghiệp chương trình sáng kiến thanh niên lập nghiệp

(Dân trí) - Sau 6 tháng học tập, 10 trong số 18 học viên tham gia chương trình sáng kiến thanh niên lập nghiệp đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp về nghiệp vụ khách sạn quốc tế. Phần lớn các học viên này có hoàn cảnh gia đình cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên.

Ngày 6/5, 10 học viên đã vui mừng đón nhận lễ Tốt nghiệp chương trình Sáng kiến Thanh niên Lập nghiệp (YCI). Đây là những học viên đã hoàn thành 6 tháng học lý thuyết và thực hành tại hai khách sạn và Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Đây là các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tuổi từ 18 đến 24, đã được đào tạo nghề trong 12 lĩnh vực khác nhau bao gồm bếp, làm bánh, buồng, an ninh, và các bộ phận khác. Ngoài ra, các học viên còn được đào tạo các kỹ năng phục vụ nghề khác nhau như kỹ năng phỏng vấn, chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa bệnh, xây dựng nhóm, vi tính và tiếng Anh.
 
Niềm vui của các học viên trong ngày nhận chứng chỉ tốt nghiệp.

Niềm vui của các học viên trong ngày nhận chứng chỉ tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc VCCI chia sẻ: “Dưới sự kèm cặp tận tình của các cán bộ và nhân viên khách sạn cũng như sự theo dõi sát sao của các cán bộ VCCI, sự hướng dẫn nhiệt tình của các chuyên gia từ các tổ chức đối tác tình nguyện của chương trình như Làng trẻ em SOS Việt Nam, Tổ chức tình nguyệnSJ Việt Nam, các em đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng vi tính, kỹ năng về giao tiếp trong cuộc sống và đặc biệt thay đổi phong cách, hướng tới làm việc chuyên nghiệp trong môi trường khách sạn 5 sao”.

Bà Trần Thị Kim Dung - phó Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết thêm, tham gia vào chương trình này là một cơ hội tốt cho thanh niên, không chỉ đem lại kiến thức cơ bản, mà còn kỹ năng sống và nghề nghiệp trong tương lai.

Giải thích về việc có 18 học viên theo học chương trình nhưng chỉ có 10 em được tốt nghiệp, đại diện của VCCI cho biết ban đầu chương trình có 18 học viên, nhưng do nhiều lý do khác nhau nên chỉ có 10 học viên theo đến hết chương trình và nhận chứng chỉ trong lễ tốt nghiệp.

Được biết, sáng kiến Thanh niên Lập nghiệp là chương trình đào tạo hướng nghiệp cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm trang bị các kỹ năng về lao động và cuộc sống cho họ. Mục tiêu tổng quát của chương trình là nâng cao năng lực cho các em, giúp các em có thể lựa chọn nghề nghiệp một cách chủ động, nắm bắt được các cơ hội việc làm, giúp hoàn thiện năng lực và tay nghề để dễ tìm việc, góp phần nâng cao vị thế kinh tế và xã hội cho học viên.

Ở Việt Nam, sáng kiến tập trung vào đào tạo tại cơ sở kinh doanh, vừa học vừa làm cho thanh niên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ở 15 lĩnh vực kỹ năng khác nhau trong ngành công nghiệp dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống. Các học viên được lựa chọn sẽ được đào tạo tại Khách sạn Hilton Hanoi Opera và Khách sạn Sheraton Hanoi.

Trong năm đầu (2011), Sáng kiến YCI đã đào tạo được 9 thanh niên. Trong năm 2012, Sáng kiến YCI đã tuyển dụng 18 thanh niên, trong đó 2 học viên là nạn nhân của nạn buôn bán người đến từ Làng Trẻ em SOS Bến Tre, Nha Trang, Blue Dragon, ACCV và các trung tâm tìm việc làm trên địa bàn Hà Nội.

S.H