1 nữ sinh dùng điện thoại gắn tai nghe trong phòng thi

(Dân trí)- Thông tin từ trường ĐH Điện Lực cho biết, trường vừa phát hiện một nữ sinh tại điểm thi 05 trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cơ sở 2 đang sử dụng điện thoại di động gắn tai nghe trong thi môn Toán.

Mang điện thoại vào phòng thi dù sử dụng hay không sử dụng thí sinh vẫn bị đình chỉ thi.
Mang điện thoại vào phòng thi dù sử dụng hay không sử dụng thí sinh vẫn bị đình chỉ thi.
 
Đó là nữ sinh tên Nguyễn Quỳnh Nga, quê ở Thanh Hà, Hải Dương thi vào trường ĐH Điện lực, số báo danh DDL 05612 tại phòng thi 148.

Ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Điện lực cho biết: “Giám thị phòng thi phát hiện nữ sinh này đang dùng điện thoại tai nghe loại NOKIA 1280 vào lúc 8h45 phút, sau hơn 1 giờ làm bài môn Toán. Ngay lập tức Hội đồng thi đã lập biên bản đình chỉ thi và niêm phong tang vật. Hội đồng thi đã mời PA83 lập biên bản và giao cho công an điều tra tiếp”.

Ông Hiền cho hay, trong buổi tập trung làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi đã phổ biến rất kỹ cho thí sinh về những vật dụng mang vào phòng thi và những vật dụng không được mang vào phòng thi nhưng rất tiếc thí sinh này vẫn cố tình phớt lờ những quy định của bộ.

Hồng Hạnh