115 bức thư pháp này được nhà thư pháp Lỗ Nguyên trao tặng nhân dân Thừa Thiên Huế thông qua Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng. Gần 10 năm qua Lỗ Nguyên đã dốc hết tâm và tài để thể hiện các câu chữ bằng nghệ thuật thư hoạ trong thơ Nhật ký trong tù. Bộ thư pháp này được thể hiện với bốn loại hình nghệ thuật viết chữ thư pháp là Lệ thư, Hành thư, Tuyền thư và Thảo thư. Điều đặc biệt là mỗi bức lại có một khổ giấy hoàn toàn khác nhau để phù hợp với từng bài thơ, bởi nhà thư pháp Lỗ Nguyên cũng chính là người tự tay làm ra loại giấy riêng này.
Nhật ký trong tù là tập thơ chữ Hán được Bác Hồ viết trong thời gian 1 năm 12 ngày, khi Người bị Quốc dân đảng Trung Hoa bắt giam (8/1942 – 9/1943). Tập thơ này đã được Nhà xuất bản Văn hoá xuất bản lần đầu vào năm 1960. Cuối năm 2003 Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã xuất bản cuốn Nghệ thuật thư pháp với thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nói về sự uyên thâm chữ Hán của Bác Hồ, nhà thư pháp Lỗ Nguyên tâm sự: "Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thơ bằng chữ Hán thâm thuý khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Sỡ dĩ tôi có được nhiều cảm hứng để thể hiện thành công một số bức thư hoạ này là do sự gợi mở cao minh về ý tứ trong thơ Người".
Nét chữ của Lỗ Nguyên hoạ thơ của Bác Hồ “Gặp thời một tốt cũng thành công”
Hiện tại, Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế đang tích cực phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng để tổ chức Lễ trao tượng trưng các bức thư họa quý thể hiện thơ Bác Hồ vào tối 1/9/2007 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, kế đó là chương trình nghệ thuật (thơ + nhạc + thư họa) có chủ đề: Vang mãi tên người Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Trung ương và Hà Nội cùng một số đơn vị nghệ thuật của Thừa Thiên - Huế tham dự buổi lễ.
Được đón nhận món quà này, ông Nguyễn Xuân Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: “Tỉnh sẽ xây mới một căn nhà tại Bảo tàng Hồ Chí Minh của tỉnh để lưu giữ di sản văn hoá quý giá này và khánh thành vào dịp Festival Huế năm 2008”.
N.H