Nhà búp bê được Ipxen viết năm 1879 tại Ý. Vở kịch đã gây phản ứng mạnh trong giới phê bình tư sản và cả ở một số nhà hoạt động sân khấu bảo thủ. Người ta tranh luận về vở kịch bất cứ đâu và vào lúc nào. Suốt mấy chục năm, vở kịch được hầu hết các Nhà hát lớn ở châu Âu dựng…
Nội dung vở kịch xoay quanh nhân vật nữ Nôra xinh đẹp. Chồng của Nôra - ngài luật sư Henmer trước đây bị ốm nặng, bác sĩ bảo phải sang Ý an dưỡng nhưng gia đình không có tiền. Cô vay của luật sư Krôgxtađ một số tiền và đã phải giả mạo chữ ký của cha, giấu không cho chồng biết, cô muốn Henmer yên tâm an dưỡng.
Từ đó, Nôra âm thầm chắt bóp, chịu đựng thiếu thốn để trả nợ. Nợ chưa trả hết, may sao Henmer được bổ nhiệm làm giám đốc một ngân hàng. Nôra hi vọng đời sống khấm khá hơn, cô sẽ trả hết nợ. Nhưng sự việc lại không như mong muốn, Krôgxtađ nay làm việc dưới quyền chồng cô, y lại vừa bị Henmer quyết định sa thải vì tội giả mạo giấy tờ. Y nhờ Nôra can thiệp, không được, y hèn nhát gửi cho Henmer một lá thư nói lên việc Nôra giả mạo chữ ký của cha và đe doạ sẽ đưa chuyện này ra pháp luật…
Đạo diễn Lê Hùng muốn thiết kế sân khấu của vở Nhà búp bê như một chiếc đồng hồ quả lắc, với những con búp bê đi lại theo quả lắc. Đạo diễn khẳng định, ý tưởng thiết kế đó sẽ đem lại cho khán giả cảm giác mới lạ, thu hút sự tò mò.
Nhà búp bê do tập thể diễn viên Đoàn kịch 2 - Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện, đáng chú ý là vai diễn Nôra do NSND Lê Khanh và Khánh Huyền thể hiện; NSƯT Chí Trung, Bá Anh, Sỹ Tiến vào vai Henmer và Krôgxtađ cùng các diễn viên khác.
N.Hằng