Đại Hội đồng Hợp xướng Thế giới (World Choir Games - WCG Council) đã tổ chức được 4 kỳ thi thế giới về hợp xướng, (hai năm một lần vào năm chẵn). Mỗi kỳ thi có hàng trăm đoàn hợp xướng, đồng ca, tốp ca từ hơn 80 nước tham gia.
Năm 2006, cuộc thi hợp xướng Thế giới lần thứ 4 được tổ chức tại Trung Quốc, lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Áo (2008), lần thứ 6 (2010) tại Australia và lần thứ 7 (2012) tại Nam Phi.
Do trong các kỳ thi gần đây, số lượng các đoàn hợp xướng đến từ châu Á luôn rất đông so với các châu lục khác nên Đại Hội đồng Hợp xướng Thế giới quyết định sẽ tổ chức Đại hội Hợp xướng châu Á (ACG - Asian Choir Games) lần thứ nhất dành riêng cho các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (dự kiến cũng sẽ 2 năm một lần, vào các năm lẻ).
Cuộc thi này sẽ có 21 môn thi thuộc nhiều hình thức (Hợp xướng người lớn, Hợp xướng Thanh niên, Hợp xướng trẻ em, Tốp ca, Đồng ca) và hát nhiều thể loại (Nhạc dân ca - cổ điển - Pop - nhạc Nhà thờ, v.v. có phần đệm, không phần đệm). ACG cũng được chia thành 2 bảng cho các hợp xướng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể được đăng ký tham gia. Mỗi đoàn phải có ít nhất 5-6 thành viên và không giới hạn tối đa. BTC dự kiến sẽ có khoảng 150 - 200 đoàn tham gia.
Thời gian có mặt tại Jakarta của mỗi đoàn sẽ là ít nhất 4 ngày, vì sẽ có 11 môn thi diễn ra trong thời gian từ 2/11 đến 5/11, còn 10 môn thi khác sẽ diễn ra trong thời gian từ 6/11 đến 10/11/07.
Chương trình của mỗi đoàn dự thi gồm 04 bài hát, tổng độ dài không quá 20 phút, trong đó bắt buộc phải có ít nhất 1 bài hát bằng tiếng Anh và 1 bài hát bằng tiếng của quốc gia mình. Các bài hát có thể là sáng tác nguyên bản hoặc biên soạn (phối âm) cho hát đồng ca hợp xướng, ít nhất phải hát 2-3 bè.
Bên cạnh việc tham gia cuộc thi, các đoàn có thể biểu diễn tại sân khấu của hơn 10 địa điểm công cộng của thủ đô Jakarta.
Được biết, nhạc trưởng Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Uỷ viên ban chấp hành Đại Hội đồng Hợp xướng Thế giới sẽ là thành viên Ban Giám Khảo của ACG lần thứ nhất.
H.Nguyệt