Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu”

(Dân trí) - Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue (Hàn Quốc), số tháng 12/2007, nữ diễn viên khả ái <a href=" http://www.dantri.com.vn/giaitri/Yoon-Eun-Hye-Nang-thien-nga-ca-tinh/2007/11/206679.vip">Yoon Eun Hye</a> tâm sự, đôi lúc cô cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất quãng thời gian niên thiếu của mình do gia nhập làng giải trí quá sớm.

Yoon Eun Hye gia nhập làng giải trí vào năm 1999, khi cô mới 15 tuổi và trở thành thành viên nhỏ nhất trong nhóm nhạc Baby VOX. Suốt từ năm 1999-2005, Yoon Eun Hye cùng các chị em trong nhóm chỉ biết luyện tập, ca hát, biểu diễn. Tháng 7/2005, nhóm Baby Vox tuyên bố giải tán sau khi đã phát hành 4 album chung. Kể từ đây, sự nghiệp của Yoon Eun Hye chuyển sang trang mới.

 

Cô tham gia game show nổi tiếng của đài truyền hình SBS - X-Man và góp mặt trong một số video clip của các ca sĩ khác trước khi trở thành một diễn viên. Năm 2006, cô đảm nhiệm vai nữ chính trong sê-ri phim truyền hình Goong (Hoàng Cung).

 

Bộ phim truyền hình được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên này đã tạo nên cơn sốt trên khắp châu Á, kéo theo tên tuổi của Yoon Eun Hye cũng bắt đầu được biết tới trong khu vực.

 

Đến nay, Yoon Eun Hye đã góp mặt trong một số phim truyền hình Goong (Hoàng Cung), The Vineyard Man (Chàng trai vườn nho) và mới nhất là The 1st Shop of Coffee Prince. Vai diễn cô nàng giả trai Eun Chan của Yoon Eun Hye đã thành công rực rỡ và đưa nữ diễn viên 23 tuổi này trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình được mời mọc với mức cát-sê cao nhất.

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 1

Yoon Eun Hye khi còn ở trong

nhóm Baby Vox (thứ hai từ phải sang).

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 2

 Yoon Eun Hye - thứ hai từ phải sang

 

Năm 2008 sẽ là năm thứ 10 kể từ khi bạn gia nhập làng giải trí và xuất hiện trên sân khấu.Giờ đây bạn đã là một diễn viên, bạn nghĩ sao về 9 năm trước đây?

 

Vậy là tôi đã làm việc trong làng giải trí được 10 năm rồi đấy.... Thú thực, tôi không nhớ lắm về khoảng 5 năm đầu tiên. Bạn biết đấy, tôi quá bận rộn, thậm chí còn không có thời gian để thở. Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ biết tới luyện tập, học hát, học vũ đạo, kỹ năng biểu diễn.

 

Ngày này qua ngày khác, cứ mở mắt ra là tôi lại lao vào guồng quay đó: học hát, học nhảy. Tôi cứ sống như thế suốt thời niên thiếu của mình, quả thực, nó không dễ chịu chút nào với một "teen". Song, tôi cũng có khá nhiều kỷ niệm đẹp với các chị em trong nhóm. Nhưng có lẽ khi đó, tôi còn quá trẻ nên không thể nhớ gì nhiều.

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 3

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 4

  

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 5

Yoon Eun Hye là gương mặt đại diện cho một số

nhãn hiệu thời trang và mỹ phẩm của Hàn Quốc.

 

Tôi có cảm giác, lúc đó, bạn cảm thấy mệt mỏi vì không được sống đúng những gì mình mong muốn, phải làm theo sự điều khiển của người khác?

 

Rõ ràng, những quyết định của tôi đều bị nhà quản lý chi phối nhưng tôi chưa bao giờ bị ép buộc phải làm điều gì mình không thích. Khác với cuộc sống của một diễn viên, cuộc sống của một ca sĩ không thú vị và đa dạng bằng, đó là chuỗi công việc cứ lặp đi lặp lại.

 

Từ ngày bước chân lên sân khấu, tôi luôn tiếp cận với những thứ to lớn, một sân khấu to, những đoàn người hâm mộ khổng lồ... Đôi lúc, tôi cảm thấy buồn vì mình đã đánh mất thời niên thiếu đấy.

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 6

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 7

  Yoon Eun Hye nổi tiếng khắp khu vực châu Á.

 

Một ca sĩ thì phải lặp đi lặp lại một ca khúc suốt một thời gian dài, nhưng làm một diễn viên thì bạn được trải nghiệm với nhiều loại nhân vật khác nhau. Bạn nghĩ thế nào khi mình được trải nghiệm hai ngành nghề đầy khác biệt này?

 

Một điểm chung của cả hai lĩnh vực này chính là, chúng đều rất khó. Để hát được một ca khúc, nhảy thật tốt và đều, bạn phải luyện tập không ngừng nghỉ. Để đóng được một bộ phim hay, bạn cũng phải bỏ thời gian nghiên cứu kịch bản và học hỏi rất nhiều. Nếu phải đưa ra câu trả lời, ngành nghề nào thú vị hơn, thì thật khó.

 

Điểm chung nữa là, khi gia nhập hai lĩnh vực này, bạn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và người hâm mộ. Và điều khó nhất đối với người nghệ sĩ chúng tôi chính là chiếm được cảm tình của khán giả.

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 8

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 9

Trong năm 2007, hình ảnh Yoon Eun Hye

tràn ngập các tạp chí lớn của Hàn Quốc.

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 10

 Yoon Eun Hye tại LHP quốc tế Pusan năm 2007,

tổ chức hồi tháng 10/2007.

 

Yoon Eun Hye: “Đôi lúc thấy tiếc về thời niên thiếu” - 11

Yoon Eun Hye giản dị giữa đời thường!

 

Mi Vân

Theo Vogue

Dòng sự kiện: Yoon Eun Hye