Festival Huế 2012:

Xuất hiện "Nữ Thần Tự Do" tại Huế

(Dân trí) - Tối 12/4, tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bên cầu Trường Tiền (thành phố Huế) hàng ngàn bạn trẻ và người dân Huế cùng du khách đã tận mắt thưởng thức chương trình nghệ thuật đường phố “Nhân cách sống” với 10 nhân tượng dọc đường đi bộ bên dòng sông Hương.

Nhân cách sống là một chương trình nghệ thuật nằm trong chương trình Festival Huế 2012. Tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiều xuất hiện 10 nhân tượng với mỗi hình thái là loại hình khác nhau trong xã hội như: nhiếp ảnh, họa sĩ, nghệ sĩ, thiếu nữ Huế… Đặc biệt là pho tượng “Nữ Thần Tự Do” với các chi tiết gần như như pho tượng thật đặt ở nước Mỹ. Đây là pho tượng được nhiều người đứng chụp ảnh nhất vì rất đẹp.

Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế
"Nữ Thần Tự Do" bên bờ sông Hương. Nhiều bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm bên tượng nữ thần tự do và gọi điện cho bạn bè và người thân tới xem.

Các nhân tượng đa số là các bạn sinh viên nghệ thuật Trường ĐH Nghệ thuật Huế được sơn lên mình những màu sơn khác nhau mang phong cách và nội dung của mỗi tượng cụ thể. Các bạn đứng yên trong vòng cả tiếng đồng hồ rồi đổi tư thế. Nhân tượng đã tạo nên nhiều sự tò mò và cảm xúc khó phai cho mọi người đi qua đây.

Anh Nguyễn An, thành viên của nhóm tượng và người quản lý trực tiếp nhóm tượng cho biết, Nhân cách sống là một dự án nằm trong chương trình nghệ thuật hưởng ứng Festival Huế 2012. Nhóm mình gồm 18 người đều là sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế. Vì đây là một loại hình nghệ thuật nổi tiếng và phát triển ở các nước Châu Âu, mới đây mới bắt đầu phát triển tại Việt Nam, chính vì vậy chúng mình muốn cho mọi người hiểu thêm về loại hình nghệ thuật này”.

“Mình và nhóm bạn tranh thủ mấy ngày nghỉ ra Huế xem Festival, khi đi ra đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để thư giãn thấy những tượng này thấy rất mới lạ và độc đáo. Đây là lần đầu tiên mình được xem một loại hình nghệ thuật này, nó rất hay và thú vị, hi vọng nó sẽ được trình diễn tại những tỉnh khác để mọi người được biết đến”, bạn Mai Xuân Trọng, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng tươi cười, cho biết.

Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Hàng nghìn người dân tập trung quanh các bức tượng với ánh mắt tò mò không biết đây là tượng người thật hay bằng đồng
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Tượng 2 thiếu nữ Huế với tà áo dài trắng và nón lá
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Thiếu nữ với nét mặt rất hiền lành, mộc mạc
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế
Họa sĩ
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Nhạc sĩ chơi đàn guitar
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Tượng Nữ Thần Tự Do
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Tượng Nữ thần Tự Do bên cầu Trường Tiền với ánh đèn điện huyền ảo thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thích thú chụp ảnh
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Tượng ngồi uống cà phê (bên phải) và tượng đọc báo.
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế
Tượng nhạc sĩ thổi sáo.
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế

Tượng nhiếp ảnh
 
Xuất hiện Nữ Thần Tự Do tại Huế
Hàng nghìn người dân đã tập trung tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bên bờ sông Hương để xem và chụp ảnh lưu niệm “nhân tượng”.

Ngọc Thụ - Đ.D