Vương Phi vẫn rất đắt giá

(Dân trí) - Để có được tấm vé trong đêm diễn đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng showbiz Hồng Kông Vương Phi, người hâm mộ phải chi một số tiền lớn, nhưng họ khẳng định được tận mắt chứng kiến cô biểu diễn trên sâu khấu thì đó chỉ là chuyện nhỏ.

Vương Phi vẫn rất đắt giá - 1

Hình ảnh mới nhất của Vương Phi trên tạp chí Harper Bazaar tháng 10/2010.
 
Giá vé chợ đen đã lên tới 5-6 con số và 90% số vé trong đã được bán ra vào cuối tuần qua, công ty vé Yongle - nơi trực tiếp phân phối vé cho đêm diễn của Vương Phi tiết lộ. Còn trên một số tờ báo của Bắc Kinh hôm thứ 5 tuần trước đưa tin dân phe vé “trúng lớn” nhờ sự kiện này.

 

“Việc vé bán chạy như vậy là bởi Vương Phi đã có một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu ca nhạc và người hâm mộ muốn được tận mắt chứng kiến sự trở lại của cô”, đại diện công ty vé Yongle phát biểu.

Vương Phi vẫn rất đắt giá - 2
 

Giá vé thông qua các đại lý chính thức được chia làm 6 loại, từ 300 tới 2.500 tệ. Nhưng họ sẽ đưa mức giá lên 12.000 tệ thậm chí còn hơn nữa khi đưa lên mạng Taobao.com để đấu giá.

 

“Mức giá này thực sự cao, nhưng nó có ý nghĩa lớn. Tôi yêu cô ấy rất nhiều”, đó là chia sẻ của một fan hâm mộ tên Lu trên diễn đàn trực tuyến.

 

Một fan hâm mộ khác tên Li đã nói rằng: “Những người giàu có thể mua vé VIP đắt tiền và những người khác có thể mua những loại vẻ rẻ hơn”.

 
Vương Phi vẫn rất đắt giá - 3

 
 

Trong buổi họp báo hôm thứ 7 vừa qua, ban tổ chức cho biết trong 10 ngày đầu tiên họ đã thu về hơn 19 triệu tệ từ tiền bán vé.

 

Ca sĩ Vương Phi rút khỏi làng giải trí từ 5 năm trước để dành thời gian cho công việc từ thiện và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Rồi cô gây bất ngờ khi tuyên bố trở lại hồi đầu năm vừa qua.
 
Vương Phi vẫn rất đắt giá - 4

 

Tour diễn của Vương Phi sẽ bắt đầu từ ngày 29/10 với 10 đêm tại Đại lục, trong đó 5 đêm ở Bắc Kinh và 5 đêm tại Thượng Hải.
 
Ca sĩ 41 tuổi này là người Bắc Kinh và nổi tiếng tại Hồng Kông trong thập niên 1990 với các ca khúc ngọt ngào. Hình ảnh cô trong mắt người hâm mộ là người dịu dàng, ít nói.

 

Linh Nhã
TheoChina