Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô

(Dân trí) - Tối 17/11 tại TP Cần Thơ đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Tây Đô 2007 với sự tham gia của 16 người đẹp. Danh hiệu cao nhất đã thuộc về người đẹp Vũ Lan Phương, Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Thị Ngọc Linh.

Sau gần 1 tháng làm việc nghiêm túc, cuộc thi Hoa hậu Tây Đô 2007 đã kết thúc sau đêm chung kết 17/11. Kết quả, danh hiệu Hoa hậu Tây Đô 2007 đã thuộc về Vũ Lan Phương (Cần Thơ). Cô đồng thời nhận luôn giải Thí sinh ứng xử hay nhất.

 

Vũ Lan Phương (SBD: 07, 19 tuổi, cao 1m70, Số đo ba vòng 80 - 60 - 88) đang là sinh viên năm 2, khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Cần Thơ.

 

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 1
 Từ trái qua phải: Á hậu 1 Mỹ Thanh, Hoa hậu Lan Phương và Á hậu 2 Ngọc Linh

 

Được biết, Lan Phương từng đoạt giải Hoa hậu Nam Mê Kông 2007 và từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang.

 

Thế mạnh của Lan Phương trong cuộc thi này chính là những kinh nghiệm ở các cuộc thi trước cô từng tham gia. Cộng với sự tự tin và lòng quyết tâm, Lan Phương không phải là không có cơ sở khi nhắm đến giải thưởng cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Tây Đô 2007. Và cuối cùng cô cũng đạt được mơ ước của mình. 

 

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 2
 Vũ Lan Phương nhận danh hiệu Hoa hậu Tây Đô 2007

 

Với làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen dài và dáng vẻ mềm mại; đặc biệt là phần thi ứng xử rất ổn - Hoa hậu Nam Mê Kông 2007 đã thuyết phục Ban giám khảo cũng như khán giả cả nước để “rinh” giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

 

Danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Tây Đô thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Thanh (Vĩnh Long). Ngoài ra Mỹ Thanh cũng nhận luôn danh hiệu Miss Thái Tuấn. Nguyễn Thị Mỹ Thanh sinh năm 1986, là nhân viên văn phòng. Cô Á khôi Duyên dáng miền Tây 2005 này rất thích nấu ăn, du lịch và chơi thể thao.

 

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 3
 Mỹ Thanh trong phần thi ứng xử

 

Quan điểm sống của Mỹ Thanh là lúc nào cũng phải sống hết mình. Có lẽ nhờ sự sống hết mình đó mà cho đến bây giờ Mỹ Thanh luôn tự tin vào bản thân mình trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Mỹ Thanh cũng là thí sinh duy nhất đạt luôn 2 giải về nấu ăn và bơi thuyền trong ngày hội tài năng (13/11) tại Khu du lịch sinh thái Phù Sa (Cần Thơ).

 

Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Thị Ngọc Linh (Cần Thơ). Cô mang SBD: 09, sinh năm 1989, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương TPHCM tại Cần Thơ. Tự nhận thế mạnh của mình là nụ cười chất phác, sự thân thiện của người con gái Tây Đô, Ngọc Linh đến với cuộc thi với mong muốn đem lại danh hiệu cao nhất về với quê hương mình.

 

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 4
Vũ Lan Phương trong phần thi ứng xử 

 

Bên cạnh những giải thưởng chính còn có các giải phụ khác: Thí sinh có hình thể đẹp nhất thuộc về Nguyễn Thị Hồng Nguyệt (TPHCM), thí sinh mặc áo dài đẹp nhất: Trần Lâm Tú Quỳnh (TPHCM) và thí sinh có gương mặt ăn ảnh nhất - Bùi Lê Kim Ngọc (TPHCM).

 

Cuộc thi Hoa hậu Tây Đô 2007 trở lại sau 2 năm vắng bóng, được đánh giá có tiến bộ so với các cuộc thi sắc đẹp khác ở phần thi ứng xử: 5 thí sinh lọt vào vòng cuối, từng người một “tiếp chuyện” với nhà văn Chu Lai. Với cách tổ chức thí sinh - giám khảo trực tiếp ngồi trò truyện, đối thoại trên sân khấu đã tạo được hiệu quả đặc biệt giúp thí sinh thoải mái hơn trong tâm lí và từ đó bộc lộ được khả năng ứng xử của mình.

 

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 5
 Kim Ngọc đoạt danh hiệu Thí sinh có gương mặt ăn ảnh nhất

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 6
 Mỹ Thanh nhận thêm giải Miss Thái Tuấn

Vũ Lan Phương giành vương miện Hoa hậu Tây Đô - 7

4 thí sinh đoạt giải phụ từ trái qua phải: Lan Phương, Tú Quỳnh, Hồng Nguyệt, Kim Ngọc.

 

Bài: N.Hằng

Ảnh: Mỹ Châu