Vụ “Đêm mỹ nhân”: Đơn vị tổ chức bị phạt 3,5 triệu đồng

(Dân trí) - Để xảy ra “sự cố trang phục phản cảm” của ca sĩ Minh Hằng, đơn vị tổ chức chương trình từ thiện “Đêm mỹ nhân” bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được văn bản của Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu làm rõ việc nghệ sĩ ăn mặc phản cảm trong chương trình từ thiện Đêm mỹ nhân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc.
 
Vụ “Đêm mỹ nhân”: Đơn vị tổ chức bị phạt 3,5 triệu đồng - 1

Bộ trang phục của Minh Hằng trong "Đêm mỹ nhân" bị dư luận phản ứng

Ngày 9/9 Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã có quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị tổ chức Đêm mỹ nhân - công ty Thương mại và Dịch vụ quảng cáo quốc tế JITA vì đã vi phạm nội dung cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang với mức phạt 3,5 triệu đồng.

Nội dung biên bản nêu rõ, đơn vị tổ chức đã cho phép người biểu diễn sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với thuần phong, mỹ tục dân tộc được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 10 của Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Hành vi vi phạm trên đã vi phạm vào điểm c khoản 1 điều 16 của Nghị định 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Phía đơn vị tổ chức đã thừa nhận sai phạm và chấp hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, biên bản không đưa ra quyết định xử phạt với cá nhân ca sĩ Minh Hằng.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Phấn Đấu cho biết việc thực hiện xử phạt đối với nghệ sĩ quá rắc rối. Thanh tra Sở đã không kịp lập biên bản đối với ca sĩ Minh Hằng ngay sau khi xảy ra sự cố. Nếu dựa vào chứng cứ là các bức ảnh trên mạng thì cần nhiều thời gian và khá phức tạp.

Về “án phạt” 3,5 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức, MC của Đêm mỹ nhân – cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã hơi mạnh tay đối với đơn vị tổ chức, nhất là đây là chương trình từ thiện hết sức ý nghĩa. Theo tôi, có lẽ chỉ nên đưa ra mức cảnh cáo là hợp tình”

N.H