“Với “Avatar”, tôi đã được quá nhiều...”

(Dân trí) - Nổi tiếng sau hàng loạt những vai diễn hành động chuyên nghiệp và gần đây là vai diễn công chúa Neytiri vô cùng thành công trong bộ phim bom tấn “Avatar”, Zoe Saldana được nhận định như là một “Angelina Jolie thứ hai” của Hollywood.

Moviefone đã có cuộc trò chuyện thú vị với người đẹp “phim hành động” về dự án phim “Colombiana” sắp ra mắt của cô.

 

Cô đã được đào tạo như thế nào cho các vai diễn hành động?

 

Trong phim của tôi thường có rất nhiều cảnh hành động mà tôi phải một mình đối chọi với rất nhiều người. Tôi có được những cảnh quay tuyệt vời là nhờ vào sự kết hợp ăn ý của các diễn viên đóng thế và cả của đạo diễn nữa. Những pha hành động ấy là sự kết hợp của võ thuật và bộ môn Krav Maga của người Do Thái.
 
“Với “Avatar”, tôi đã được quá nhiều...” - 1

 

Cô đã từng diễn xuất những pha hành động như thế này trước đó chưa? Hay tất cả đều mới với cô?

 

Thể loại chiến đấu như thế này thực sự mới mẻ và thú vị đối với tôi. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình diễn xuất nhưng khi được thấy những cảnh quay ấy được công chiếu trên màn ảnh, chúng tôi cảm thấy mình đã được đền đáp xứng đáng.

 

Điều gì cô cho là khó khăn nhất khi diễn những pha hành động?

 

Trước đây tôi đã từng là một vũ công vì thế mà những cảnh đá, nhảy lên v…v… thực sự không phải là quá khó. Nhưng nếu tôi bị đặt vào tình thế có một đối thủ đứng cách tôi 3 inch và tôi và anh ta phải đánh nhau thì tôi thấy hơi bối rối (cười). Điều quan trọng là tôi không được phép tự làm mình hay bạn diễn của mình bị đau. Tôi thực sự phải rất cẩn trọng.

 

Cô đã từng làm việc với James Cameron trong “Avatar” và giờ là Luc Besson trong “Colombiana”. Cả hai đạo diễn này được biết đến bởi cách xây dựng nhân vật nữ vô cùng mạnh mẽ. Phải chăng những vai diễn này đã được định sẵn cho cô - cô gái với sở trường là các pha hành động?

 

Thực ra tôi đã là một người hâm mộ của Luc Besson từ khi tôi còn rất nhỏ. “Avatar” đã tạo cho tôi cơ hội thể hiện khả năng của mình với vị đạo diễn danh tiếng Besson vì thế khi nghe nói ông ấy muốn mời tôi cùng làm việc với ông ấy trong dự án phim lần này, tôi thực sự quá đỗi phấn khởi và đã đồng ý.
 
“Với “Avatar”, tôi đã được quá nhiều...” - 2

 

Trong “Colombiana”, nữ chiến binh Xena trong phim truyền hình “Xena: Warrior Princess” cũng được đề cập đến trong phim. Cô có phải là một người hâm mộ của nữ chiến binh này?

 

Đúng vậy! Tôi còn rất thích các nhân vật của Wonder Woman và cả Thundercats  nữa!

 

Nhân vật nào trong Thundercats mà cô thích nhất?

 

Đó là Cheetara! (cười)
 
“Với “Avatar”, tôi đã được quá nhiều...” - 3

 

Đó có phải là bộ phim hoạt hình mà cô yêu thích? Và nếu có một dự án phim “Thundercats” trong tương lai, liệu cô có tham gia trong vai Cheetara?

 

Ở thể loại phim hoạt hình hành động thì tôi thích “Thundercats”“Transformer”. Nếu có một dự án như vậy hẳn sẽ rất tuyệt. Tuy nhiên tôi sẽ phải cẩn trọng bởi lẽ nếu tôi chỉ tham gia vào những vai diễn mang tính chất hành động thôi thì hẳn sẽ có rất nhiều người cho rằng : “Ôi! Cô ấy chẳng thể tham gia vào những vai nào khác!” hoặc những điều tương tự như thế.

 

Bộ phim nào đã thay đổi cuộc đời cô: “Avatar” hay “Star Trek”?

 

Thực ra là cả hai bộ phim. “Star Trek” đã ra đời trước như một cơ hội  cho tôi thể hiện mình, nó cho tôi cảm giác được là một phần của lịch sử. Còn với “Avatar”, tôi đã có được quá nhiều điều ý nghĩa kể từ sau bộ phim này.
 
“Với “Avatar”, tôi đã được quá nhiều...” - 4

 

Được biết cô có tham gia vào 2 dự án phim được nhượng quyền thương mại là “Star Trek” và “Avatar” vậy ở đó họ có cho cô được tự do với vai trò của một diễn viên không?

 

Tôi nghĩ đó là một điều cần thiết. Nhưng ngay cả khi họ không cho tôi cái quyền tự do đó thì tôi cảm thấy mình vẫn cần phải theo đuổi những dự án phim như thế đến cùng. Nếu những diễn viên như tôi chỉ theo đuổi nhưng dự án phim thật lớn thì thật sự đã bỏ lỡ những dự án phim độc lập hay, có ý nghĩa. Bản thân tôi lớn lên ở New York, tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với các dự án phim nhỏ, sau đó mới là các bộ phim bom tấn.

 

Tôi vẫn còn nhớ cô đã từng tham gia diễn xuất cùng Britney Spears trong “Crossroads”. Đó có phải là một kỉ niệm đáng nhớ với cô?

 

Tôi nhớ rằng mình đã có một sự bùng nổ của cảm xúc. Hãy nghĩ mà xem ai mà lại từ chối tham gia một bộ phim về 3 cô gái trẻ đồng hành trong một chuyến đi tìm đến thành công chứ? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về bất cứ bộ phim nào mà tôi đã thực hiện. Hơn nữa, bối cảnh và nội dung của “Crossroads” rất phù hợp với vị trí và tuổi tác của tôi lúc bấy giờ. Làm việc với một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất như Britney thực sự rất thú vị. Cô ấy thật tuyệt vời. Đó là thời điểm mà Britney đang ở đỉnh cao của phong độ.
 
“Với “Avatar”, tôi đã được quá nhiều...” - 5

 

Minh Hà

Theo MV