Vợ của Tom Hanks mắc bệnh ung thư

(Dân trí) - Nữ diễn viên 58 tuổi đồng thời là bà xã của ngôi sao điện ảnh Tom Hanks - Rita Wilson vừa xác nhận với báo giới và người hâm mộ rằng, bà mắc bệnh ung thư và phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú.

Rita Wilson mới đây đã thừa nhận, bà mắc bệnh ung thư vú và đã trải qua cuộc phẫu thuật tuyến vú và điều trị sau đó. Nữ diễn viên 58 tuổi đã phải vắng mặt trên sân khấu kịch Broadway vào đầu tháng này vì bệnh tật. Bà xác nhận tin bị bệnh với tờ People vào ngày 14/4 vừa rồi.

Rita giải thích rằng, bà đã tiến hành kiểm tra và xét nghiệm ung thư và được bác sĩ kết luận không có dấu hiệu bệnh tật. Tuy nhiên, sau cuộc kiểm tra lại lần thứ hai, bác sĩ đã tìm thấy khối u lạ trong ngực của bà và Rita nhanh chóng tiến hành điều trị vào tuần trước.

Tom Hanks và vợ - nữ diễn viên Rita Wilson đã chung sống từ năm 1988

Tom Hanks và vợ - nữ diễn viên Rita Wilson đã chung sống từ năm 1988

“Suốt tuần trước, nhờ có chồng ở bên cùng sự ủng hộ và tình yêu thương của gia đình cũng như bạn bè, tôi đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú để điều trị căn bệnh ung thư… Tôi đang bình phục dần dần và điều quan trọng nhất, tôi mong mình sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Tại sao chứ? Bởi tôi mới mắc bệnh giai đoạn đầu, lại được những bác sĩ tài giỏi giúp đỡ”, bà Rita cho hay.

Bà Rita là vợ của đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng Tom Hanks. Hai người làm đám cưới vào năm 1988 và được ca ngợi là một trong những cặp tình nhân ‘vàng’ và kiểu mẫu tại Hollywood. Cặp đôi đã có với nhau hai con trai, Chester Marlon, 24 tuổi, và Truman Theodore, 19 tuổi. Ngoài ra, hai con riêng của Tom Hanks từ cuộc hôn nhân đầu tiên cũng có mối quan hệ rất tốt với bà Rita. Người vợ đầu tiên của Tom Hanks - Samantha Lewes cũng đã qua đời vào năm 2002 vì bệnh ung thư xương.

Bà Rita mới phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và bắt đầu điều trị vì căn bệnh ung thư vú.

Bà Rita mới phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và bắt đầu điều trị vì căn bệnh ung thư vú.

Bà Rita không sợ hãi trước bệnh tật bởi luôn có những người yêu thương ở bên và động viên. “Tôi cũng muốn khuyên mọi người nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Việc phát hiện bệnh tật ở giai đoạn sớm là rất quan trọng”, nữ diễn viên U60 tuổi nói. Trên trang cá nhân của mình, bà cũng khuyên những người phụ nữ khác nên lạc quan và bình tĩnh khi rơi vào tình trạng tương tự như bà. Bà cũng nhắn nhủ mọi người không nên bỏ cuộc sớm mà phải kiên nhẫn và tin tưởng vào bản thân để điều trị đến cùng nếu thực sự có bệnh.

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau khi hay tin Rita vừa phải cắt bỏ tuyến vú để điều trị ung thư đã lên tiếng động viên và chúc phúc cho bà sớm bình phục. Trước nữ diễn viên Rita, ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie cũng thu hút sự chú ý của dư luận khi tuyên bố cắt bỏ tuyến vú vào năm 2013 và buồng trứng vào năm 2015 để ngăn chặn sớm căn bệnh ung thư. Những người phụ nữ nổi tiếng như Angelina và Rita đều muốn dùng sự ảnh hưởng của mình để động viên tất cả phụ nữ trên thế giới biết quan tâm, yêu cơ thể mình và dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

Tom Hanks cùng vợ và một trong hai con trai của họ tại một sự kiện năm 2011.

Tom Hanks cùng vợ và một trong hai con trai của họ tại một sự kiện năm 2011.

Vy Vy