Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo

(Dân trí) - Xuất hiện tại một sự kiện ở Hồng Kông, tối 1/12, nữ diễn viên 46 tuổi Lưu Gia Linh nổi bật với chiếc váy cổ chữ V màu đỏ gợi cảm. Phong cách trang điểm tự nhiên cũng khiến Lưu Gia Linh trẻ trung hơn.

 

 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 1
Lưu Gia Linh xuất hiện nổi bật tại sự kiện, tối 1/12.

Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 2

Ở tuổi 46 nhưng Lưu Gia Linh vẫn không ngại mặc những chiếc váy gợi cảm với những đường cắt trẻ trung và táo bạo.

Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 3
Phần lưng váy được cắt xẻ ấn tượng của Lưu Gia Linh

Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 4
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 5
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 6
Lưu Gia Linh trẻ hơn tuổi 46 của cô.

Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 7
Một nguồn tin cho biết, người đàn bà đẹp của làng giải trí xứ hương cảng cùng ông xã Lương Triều Vỹ đang nỗ lực để sinh con. Cặp đôi này đã sang nước ngoài để thụ tinh nhân tạo sau những lần cố gắng không thành công hồi đầu năm 2011.

Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 8
Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã ở bên nhau gần 20 năm trước lễ cưới đáng nhớ vào năm 2008. Sau ba năm chung sống, cặp đôi này vẫn chưa có con. Một nguồn tin cho hay, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ sẽ sang New York tiến hành thụ tinh nhân tạo vào dịp cuối năm nay.
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 9
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 10
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 11
Bên cạnh đó, để tăng khả năng thụ thai, nữ diễn viên này còn cắt bỏ những thói quen sinh hoạt không lành mạnh, chịu khó tập thể dục và yoga. Cô cũng khuyến khích ông xã tập thể dục nhiều như mình.
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 12
 
Vợ chồng Lưu Gia Linh lại sang Mỹ thụ tinh nhân tạo - 13
Khi được hỏi về tin đồn thụ tinh nhân tạo, Lưu Gia Linh chỉ im lặng và mỉm cười. 

 

 

Mi Vân

Theo Tom