Vietnam’s got talent: Thiếu tài năng, thừa “bê bối”

(Dân trí) - Những khán giả của chương trình có lẽ rất thất vọng bởi chất lượng chương trình Vietnam’s got talent đang có dấu hiệu đi xuống trong khi những chuyện bên lề không hay liên tục được bung ra.

Thời gian gần đây, khán giả đang dần từ bỏ thói quen mở TV vào mỗi tối chủ nhật để theo dõi những tiết mục của Vietnam’s got talent. Bởi ngoài “bảng tử thần” thì 5 đêm bán kết đã qua, chất lượng của Vietnam’s got talent đang đi theo quy luật “chán dần đều”. Tuy nhiên, khán giả vẫn còn những mối quan tâm khác để hướng về chương trình “tìm kiếm tài năng” này, đó là theo dõi trên báo chí để xem “hôm nay có... scandal gì mới?”

Không khó để nhận thấy rằng cứ sau một đêm phát sóng, phản ứng của báo giới dành cho cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt là không mấy khả quan. Cũng khá dễ hiểu bởi thực sự những gì Vietnam’s got talent mang lại cho khán giả không được những gì mà họ mong đợi, trái lại chương trình này lên tục “sản xuất” những bê bối không cần thiết. Sau những ồn ào với mẹ con thí sinh Quỳnh Anh lại đến lùm xùm với một thí sinh khác, thí sinh Mr T - Nguyễn Cường.

Vietnam’s got talent: Thiếu tài năng, thừa “bê bối”
Mẹ con thí sinh Quỳnh Anh

Những người “làm nghề” đều hiểu rằng trong mọi chương trình người ta đều “cần và sử dụng” scandal như là một kênh PR hiệu quả. Có thể điểm lại một số chương trình “nổi đình đám” từ sau scandal như Vietnam Idol mùa 2010 với những câu chuyện xung quanh Uyên Linh hay mới đây là vụ “đạo giọng” liên quan tới Minh Hằng trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ hoặc với chính Vietnam’s got talent là vụ mẹ con thí sinh Quỳnh Anh.

Tuy nhiên, không phải scandal nào BTC cũng là... người tổ chức, cũng có những scandal mà BTC thuộc về phía... bị hại. Với những người “am hiểu” showbiz, người ta coi những bê bối xung quanh vụ lùm xùm của mẹ con thí sinh Quỳnh Anh với cuộc thi là một “tai nạn” thật sự, kiểu như “chơi dao bị đứt tay”. Còn với thí sinh Mr T - Nguyễn Cường gần đây, có lẽ lại là một “tai nạn” khác nữa của những người làm chương trình Vietnam’s got talent.

Trên blog cá nhân của Nguyễn Cường xuất hiện những thông tin kiểu như: “Muốn thi, T phải chấp nhận ký vào một bản thỏa thuận đã được soạn sẵn. Và nếu bản thỏa thuận ấy không có quá nhiều “lạ” thì mình đã không phải lắc đầu và bị ép phải hủy thi…”. Trao đổi với Dân trí, BTC của Vietnam’s got talent cho rằng những điều khoản mà Nguyễn Cường phải ký cũng không khác những điều khoản mà thí sinh của các phiên bản quốc tế khác của chương trình phải ký. Và “thí sinh đang có những sự hiểu lầm đáng tiếc đối với BTC”. Đại diện của BTC đã nói rằng họ sẽ đưa ra những thông tin chính thức bằng văn bản quanh vụ việc này.
 
Vietnam’s got talent: Thiếu tài năng, thừa “bê bối”
Thì sinh Nguyễn Cường của Vietnam's got talent
 
Còn nhớ, ở vụ bê bối với mẹ con thí sinh Quỳnh Anh, một trong các lý do mà BTC đưa ra là thí sinh đã không đọc rõ quy chế bởi họ có quyền phát sóng những clip hậu trường. Ở lùm xùm với thí sinh Nguyễn Cường, BTC cũng cho rằng thí sinh này đã “hiểu lầm” bởi hợp đồng này không khác gì với các phiên bản quốc tế. 

Trong mỗi vụ lùm xùm, người ta luôn tìm ra lý do để giải thích. Tuy nhiên, điều khán giả quan tâm nhất “Vì sao chất lượng chương trình ngày càng đi xuống???” thì dường như lại không ai muốn trả lời...

NP