Việt Nam đã được chọn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008

Bên cạnh Việt Nam còn 5 nước hùng mạnh rất quan tâm tới sự kiện này là: Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và Ả rập. Các nước đó có cơ sở điều kiện thuận lợi hơn Việt Nam nhiều nhưng đến thời điểm này bà chủ tịch đã trả lời chính thức <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/8/191629.vip">chọn Việt Nam </a>- TS Đoàn Kim Hồng.

>>Việt Nam là sự lựa chọn của tôi

 

Trước câu hỏi của phóng viên: Bà nhận được thông tin trả lời từ phía ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từ khi nào?, TS Đoàn Kim Hồng cho biết:

 

- Tôi nhận được thư của bà Paula Mary Shugart - Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ cách đây hai ngày. Trước khi về nước, bà Paula Mary Shugart nói sẽ trả lời việc có quyết định chọn Việt Nam hay không trong vòng từ một đến hai tháng nhưng bây giờ chỉ trong 10 ngày BTC Hoa hậu đã có thư  trả lời. Điều đó thể hiện thiện chí, nhiệt tình và sự quan tâm rất lớn của ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ với Việt Nam.

Hơn nữa việc nước ta đã có kinh nghiệm tổ chức thành công một số sự kiện lớn như APEC, Sea Games... cũng là cơ sở để BTC Hoa hậu Hoàn vũ có niềm tin.

 

Việt Nam đã được chọn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008  - 1
 TS Đoàn Kim Hồng

 

Những “động thái” tiếp sau của bà khi nhận được câu trả lời đồng ý chọn Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008?

 

Tôi đã cùng ông Trương Văn Thu, PCT tỉnh Lâm Đồng, đến gặp trực tiếp để báo cáo với Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh, và đã nhận được sự ủng hộ, hoan nghênh nhiệt tình. Bộ trưởng yêu cầu tôi phải làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trước, để xem Khánh Hoà có quyết tâm tổ chức sự kiện này hay không. Sau đó tôi cùng với ban lãnh đạo tỉnh lập một dự án trình lên Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch; Chính Phủ để từ đó Chính Phủ sẽ có ý kiến chỉ đạo và đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Tại sao lại là Khánh Hòa chứ không phải Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh hay thành phố chính khác, thưa bà?

 

Ngay sau khi nhận được thư của bà Paula Mary Shugart tôi đã trao đổi với lãnh đạo TP. Hà Nội, TPHCM và đã nhận được câu trả lời do thời gian ngắn nên không đảm bảo yêu cầu về cơ sở hạ tầng (sân khấu) như BTC yêu cầu. Riêng tỉnh Khánh Hòa thì quyết tâm hơn. Tất nhiên, nếu được sự chấp thuận và ủng hộ của Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Chính Phủ Việt Nam và Khánh Hòa được chọn là nơi tổ chức chính; còn các địa phương khác như Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Lạt, Đà Nẵng... có điều kiện để hỗ trợ thì vẫn có thể liên kết với BTC để có những buổi quay ngoại cảnh hoặc những môn thi tài năng hoặc giao lưu trong một hai ngày nào đó.

 

Bà đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa rồi chứ?

 

Tôi có cuộc làm việc tiếp với TS Lê Xuân Thân, PCT tỉnh KhánhHoà tại Hà Nội. Trong tuần này lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ bàn về khả năng về tài chính cũng như việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng trong vòng 8 tháng có thể xây dựng một sân khấu với sức chứa 7500 người đầy đủ tiện nghi như yêu cầu của BTC Hoa hậu Hoàn vũ hay không? Thứ hai về mặt kinh phí, trong đó có 7 triệu USD bản quyền, tôi và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị tài trợ khác sẽ cùng bàn luận trong thời gian sớm nhất.

 

Với những yêu cầu mà ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đặt ra, theo bà liệu chúng ta có thể đáp ứng?

 

Theo tôi nghĩ những điều kiện bà Paula Mary Shugart - Chủ tịch ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ghi trong thư là rất cần thiết để tổ chức cuộc thi này ở bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, đây là sự kiện lớn lần đầu tiên Việt Nam đăng cai thì phải có sự ủng hộ rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất của Chính Phủ, các ban nghành, đặc biệt là Bộ Văn hóa - Du lịch - Thể thao.

 

Bên cạnh Việt Nam còn 5 nước hùng mạnh rất quan tâm tới sự kiện này là: Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và Ả rập. Các nước đó có cơ sở điều kiện thuận lợi hơn Việt Nam nhiều nhưng đến thời điểm này bà chủ tịch đã trả lời chính thức chọn Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

 

Việt Nam được chọn là nước chủ nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008 là tín hiệu vui, nhưng giá như lùi lại sang năm 2009 hoặc 2010 thì đỡ “vất vả” hơn, bà có nghĩ như vậy không?

 

Tôi đã đặt vấn đề với BTC có thể lùi lại năm 2009 hoặc 2010 nhưng họ không đồng ý bởi lịch chương trình của những năm khác đã được lên. Từ nay đến tháng 7/2008 còn chưa đầy một năm nữa, vì vậy có lẽ trong vòng một tháng chúng ta phải có câu trả lời với BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Có như vậy BTC Hoa hậu Hoàn vũ sẽ khẩn trương làm các thủ tục liên quan về pháp lý đối với Bộ Văn hoá -Thể thao -Du lịch và Chính phủ Việt Nam, cũng như tỉnh Khánh Hòa để đi đến các ký kết và sau đó chính thức thông báo Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi này với thế giới.

 

Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

 

Bức thư của bà Paula M. Shugart gửi cho TS Hồng được dịch sang tiếng Việt

Kim Hồng thân mến!

Cảm ơn bạn rất nhiều trong việc tiếp đón chúng tôi trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Cô Rachel và tôi rất ấn tượng về đất nước của bạn và chúng tôi hiểu tại sao bạn muốn đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến với thế giới.

Như cô Rachel và tôi đã nói với bạn rằng sự kiện này bắt buộc phải có sự hỗ trợ của chính phủ đặc biệt kể từ khi Bộ Du lịch nhận được lợi ích rất lớn về việc gởi thông điệp hình ảnh Việt Nam lên toàn thế giới. Chúng tôi rất quan tâm đến việc Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 và như chúng ta đã thảo luận cần có một số tiêu chuẩn nhất định cần phải được xác nhận bởi bạn và Chính Phủ trước khi chúng ta ký hợp đồng và thông báo sự kiện này trước toàn thế giới.

1. Về địa điểm: Chúng tôi cần sân khấu trong nhà có máy lạnh với sức chứa khoảng 7500 người bao gồm khán giả. Như chúng tôi đã đề cập ở dãy Panama đã xây dựng một trung tâm hội nghị mà trung tâm này có thể chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và đã sử dụng cho rất nhiều mục đích các cuộc hội nghị và triển lãm. Trong chuyến khảo sát tại Việt Nam chúng tôi không thấy địa điểm nào có thể đáp ứng được nhưng theo lời đề nghị phía Việt Nam có thể xây dựng được.

2. Về phí: Cũng giống như Olympic Hoa hậu Hoàn vũ yêu cầu nước chủ nhà phải có một khoản phí cho chương trình phát thanh truyền hình và bây giờ chúng ta phải bỏ ra 7 triệu USD cho chương trình này. Thường chương trình này được xem xét bởi Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch).

3. Thêm vào đó. Chúng tôi cần xác nhận rằng về vấn đề hàng hóa và cung cách phục vụ như bản phác thảo hoặc kế hoạch hợp đồng đồng ý của nước chủ nhà. Tôi đính kèm một bảng tóm tắt sau đây để bạn xem.

4. 1,5 triệu USD tiền đặt cọc chi hợp đồng và chúng tôi cần hai lá thư, một là của ngân hàng và một giấy xác nhận bảo đảm về hàng hóa và dịch vụ. Ở Thái Lan Chính Phủ trả toàn bộ vì thế chúng tôi chỉ cần một lá thư tín dụng.

Một lần nữa Rachel và tôi thành thật cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của bạn và toàn thể nhân viên trong chuyến khảo sát của tôi và chúng tôi thật sự có những buổi họp đầy thú vị với các quan chức cao cấp của các tỉnh thành.

Và một lần nữa chân thành cảm ơn, Rachel và tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của bạn bất cứ lúc nào.

Trân trọng kính chào!

Paula M. Shugart

 

 

Theo Sơn Hà

Vietnamnet

Video về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 được tìm bởi - Baamboo.com