Video clip “Gentleman” của Psy bị xem là “khiêu dâm”

(Dân trí) - Một giáo sư chuyên nghiên cứu về văn hóa của Hàn Quốc - Jung Hee Jun đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình về video clip đang gây sốt của “chàng béo” Psy - <i>Gentleman</i>.

Gentleman được trình làng cách đây chưa đầy hai tuần nhưng thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới trong và ngoài nước. Sở dĩ như vậy là vì trước đó Psy đã vô cùng thành công với video clip Gangnam Style - một trong những hiện tượng âm nhạc thế giới năm 2012.

 

Cho tới thời điểm hiện tại, video clip Gentleman của Psy đã đạt hơn 200 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên trang Youtube và giữ kỷ lục video có lượt xem cao nhất từ trước tới nay trên Youtube trong vòng 24 giờ kể từ khi trình làng. Gentleman cũng xuất hiện trên tất cả những trang báo quốc tế và hứa hẹn mang đến một thành công mới cho “chàng béo”.
 
Những hình ảnh trong clip
Những hình ảnh trong clip Gentleman bị cho rằng bôi nhọ hình ảnh người phụ nữ.

 

Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, video clip được làm theo lối hài hước, chỉ trích một bộ phận nam giới mang dáng vẻ quý tộc nhưng thực ra cư xử thiếu văn hóa, hợm hĩnh, lại bị các đài truyền hình xứ sở kim chi tẩy chay cấm lên sóng. Họ giải thích rằng, những hình ảnh trong clip không phù hợp với thuần phong mỹ tục và có thể có ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ.

 

Mới đây, một giáo sư của Hàn Quốc tên là Jung Hee Jun lại tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận về video clip đang hot của Psy. Ngày 18/4 vừa rồi, vị giáo sư này đã viết một bài báo và đăng trên một tờ báo điện tử của Hàn Quốc với tiêu đề: “Làn sóng phim “khiêu dâm” của Psy, các bạn tự hào về điều đó sao?”. Bài báo hiện tại đã thu hút hơn 10 nghìn lời bình luận tính đến hết ngày 22/4.

 

Giáo sư Jung Hee Jun cũng xuất hiện trên chương trình của đài CBS và đưa ra quan điểm của mình: “Tôi nghe nói, mình sẽ sống lâu hơn nếu bị ai đó nguyền rủa. Theo tôi, tôi sẽ sống rất thọ đấy. Tôi có thể trở nên bất tử vì thu hút sự quan tâm của rất nhiều người”.

 

Ông Jung cho biết, nhiều người hỏi ông sao không thích thú với trào lưu văn hóa hạng B, thì ông trả lời rằng: “Nếu Psy tự do thể hiện mình thì tôi cũng có quyền như vậy”. Ông Jung chỉ trích bộ phận khán giả đang mù quáng ủng hộ clip ca nhạc này và cả những phương tiện truyền thông đang tiếp tục phát sóng nó, ca tụng sự thành công của nó. Vị giáo sư lâu năm này cho rằng, việc đưa những thông tin tích cực và cả tiêu cực về video clip Gentleman của báo giới cũng chính là một cách kích thích sự quan tâm của dư luận và khiến clip này càng thêm nổi tiếng.
 
Psy đang rất thành công với clip
Psy đang rất thành công với clip Gentleman

 

“Tôi chẳng có ý định tẩy chay hay phản đối văn hóa hạng B. Tuy nhiên, xem clip này tại nhà thật đáng xấu hổ. Tôi không muốn đứa con vẫn đang học cấp hai của mình nhình thấy những hình ảnh trong clip”, ông Jung nói thêm.

 

Giáo sư Jung giải thích rằng, ông không phản đối việc thể hiện tình yêu nam nữ trong cá tác phẩm nghệ thuật nhưng việc lạm dụng hình ảnh người phụ nữ như trong clip là rất bất lịch sự. “Cả nước chúng ta đang phát điên về video clip “đen” của Psy, và khiến cho lượt xem clip này trên trang Youtube không ngừng tăng”, ông Jung kết luận.

 

Trước những lời chỉ trích của dư luận, Psy vẫn rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình làm được. Rapper 34 tuổi cũng từng tuyên bố, clip Gentleman của anh không phải là âm nhạc “cao cấp” và chuyên được dùng ở các hộp đêm sôi động.
 
Xem clip Gentleman của Psy:
 

 

Mi Vân