Victoria Beckham kinh doanh thua lỗ hơn trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Việc kinh doanh của Victoria Beckham đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng và nếu không có khoản cứu trợ của ông xã David Beckham, rất có thể bà Becks sẽ bị mất “trắng” 4 triệu bảng Anh (hơn 128 tỉ đồng).

Việc kinh doanh của Victoria Beckham đang gặp nhiều khó khăn
Việc kinh doanh của Victoria Beckham đang gặp nhiều khó khăn

Victoria Beckham Limited, đế chế thời trang của bà Becks hiện tại chỉ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận vô cùng “nhỏ giọt”. Nguyên nhân là do “đứa con” tinh thần này của Victoria Beckham chỉ là một “lính mới” trong ngành công nghiệp thời trang đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt, nơi mà các công ty non trẻ hầu như không có khả năng sinh lời nhanh chóng.

Những nhận xét thú vị về Victoria Beckham

David Beckham đã phải chi 5.2 triệu bảng Anh để giúp đỡ bà xã
David Beckham đã phải chi 5.2 triệu bảng Anh để giúp đỡ bà xã

Các báo cáo tài chính cho thấy, công ty của Victoria thậm chí đã có thể bị thua lỗ gần 4 triệu bảng Anh (hơn 128 tỉ đồng) nếu không nhận được khoản viện trợ khổng lồ trị giá 5.2 triệu bảng Anh (hơn 163 tỉ đồng) từ ông xã David Beckham.

Điều trớ trêu là chỉ vài tháng trước, bà Becks đã được tạp chí Management Today bình chọn là “Doanh nhân của năm” và việc kinh doanh của công ty Victoria Beckham Limited vẫn luôn được đánh giá là “cực kỳ thành công”. Chính vì vậy, khi các số liệu kế toán được công bố, người hâm mộ đã cảm thấy hết sức bất ngờ.

Công ty của Victoria Beckham đang có nhiều khoản lỗ ròng
Công ty của Victoria Beckham đang có nhiều khoản lỗ ròng

Không chỉ có những khoản lỗ ròng, công ty của Victoria Beckham còn đang ngập trong nợ nần với các khoản vay lên tới 17 triệu bảng Anh. Cũng giống như nhiều nhà đầu tư tham vọng khác, bà Becks rất “mạnh tay” xây dựng và thiết lập mạng lưới thời trang cho riêng mình.

Khi quyết định khai trương một cửa hàng thời trang mới ở Mayfair, London, Victoria đã không tiếc công thuê kiến trúc sư nổi danh Farshid Moussavi cũng như “móc hầu bao” chi tới 4.28 triệu bảng Anh cho việc bán hàng qua mạng cùng các khoản phí kho bãi, vận tải. Đáng tiếc là việc đầu tư của bà Becks không đem lại hiệu quả và lượng khách hàng thu về vẫn đang tỉ lệ nghịch với chi phí bỏ ra.

Cửa hàng thời trang của bà Becks thường xuyên “ế khách”
Cửa hàng thời trang của bà Becks thường xuyên “ế khách”

Dù vậy, bản thân Victoria Beckham và các đồng nghiệp vẫn đang tỏ ra vô cùng lạc quan với định hướng phát triển của công ty. Một nguồn tin trong cuộc khẳng định: “Cô ấy đang đầu tư dài hạn và không cần các khoản lợi nhuận ngắn hạn. Qua thời gian, cô ấy sẽ chứng minh các ý kiến chỉ trích đều là sai lầm”.

Dung Nhi

Theo DM