Vì sao show truyền hình thực tế không mời Tấn Minh?

"Bản tính của tôi khá trầm lặng và ít tiếng, vì thế tôi không thể tung hứng hài hước được. Đó có lẽ là lý do mà các show truyền hình thực tế không mời tôi," ca sỹ Tấn Minh chia sẻ.

Nhiều nhà báo khi tiếp xúc đều thấy Tấn Minh hơi lành, kiệm lời. Nhưng Tấn Minh tự nhận không phải người ít nói, có thể nói chuyện không phải giữ kẽ nếu người ngồi kế bên hay đối diện tạo cảm giác tin tưởng cho anh.

Anh nằm trong số ít nam ca sĩ hát nhạc tình hay, kỹ thuật tốt, hình thức ổn nhưng lại chưa thấy xuất hiện trong các gameshow hot "tuyển dụng" những giọng ca cho thị trường âm nhạc. Anh có bao giờ tự đặt câu hỏi vì sao mình bị đứng "ngoài lề" như vậy?

 

Thực ra tôi cũng từng được mời làm giám khảo một số cuộc thi. Tuy nhiên vì không sắp xếp được thời gian nên từ chối. Bản tính của tôi khá trầm lặng và ít tiếng, vì thế tôi không thể tung hứng hài hước được. Đó có lẽ là lý do mà các show truyền hình thực tế không mời tôi.

 

Có ý kiến cho rằng nghệ sĩ mà "tĩnh" quá thì sẽ không "bay", sáng tạo và hạn chế thăng hoa trong nghề, còn thẳng thắn quá thì đôi khi sẽ hay làm phật lòng người khác. Quan điểm của anh?

 

Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Tôi thì nghĩ khác, khi âm nhạc thực sự ngấm vào máu thì việc thăng hoa không phụ thuộc vào "tĩnh" hay "động". Thậm chí nghệ sỹ càng "tĩnh" thì càng sâu sắc và tinh tế. Còn hoạt động bề nổi ầm ầm, đôi khi sẽ mất đi những khoảng lặng cần thiết để thẩm thấu tác phẩm, chỉ mạnh về hình thức, phong cách biểu diễn thôi.

 

Còn sự thẳng thắn, tôi nghĩ nghề nào cũng cần. Tuy nhiên, cách thể hiện sự thẳng thắn cũng phải thật khéo léo để không phật lòng người khác, như vậy sẽ tốt. Tuy nhiên, cũng khó có người nào nói thẳng mà được đối phương ngay lập tức hài lòng.
 
Vì sao show truyền hình thực tế không mời Tấn Minh?

 

Ai đó đùa, trong các nam ca sĩ có tên tuổi ở Hà Nội, nếu muốn mua cái lộng lẫy thì chạy đến nhà Minh Quân, tìm sự phá cách và độc đáo thì gặp Tùng Dương, còn những ai yêu chuộng "hòa bình" thì hãy gõ cửa nhà Tấn Minh. Anh thấy sao?

 

Tôi nghĩ bất cứ màu da sắc tộc nào, con người cũng cần hòa bình, mong muốn được sống trong hòa bình. Vì thế, nếu tôi được ví như hòa bình, nghĩa là âm nhạc của tôi được mọi người yêu mến, điều đó có gì hạnh phúc hơn đối với một nghệ sĩ biểu diễn.

 

Với âm nhạc, Hà Trần thiên về chất ngẫu hứng khi thể hiện, còn anh thích sự chỉn chu. Từng hợp tác trong đêm nhạc Trần Tiến và tối 30/3 sắp tới đêm nhạc Thanh Tùng - In the spotlight, anh nghĩ sự kết hợp với nữ diva này phù hợp ở khía cạnh nào? Sự kết hợp với các đồng nghiệp nữ mang lại gì cho anh trong việc khẳng định vị thế trong lòng đồng nghiệp và công chúng?

 

Tôi và Hà đều tốt nghiệp đại học thanh nhạc, tức là ở khía cạnh kỹ thuật trình diễn, chúng tôi chỉ cần nhìn nhau, hoặc để ý cách lấy hơi cũng như sự thể hiện bằng động tác hình thể là hiểu được ý đồ của đối phương. Vì thế, có ngẫu hứng thế nào thì chúng tôi vẫn không bị "chệch" được vì cả 2 nắm quá rõ căn bản.

 

Hà và tôi cũng hay phiêu theo cảm xúc, nhưng chắc tôi "khô khan" hơn nên giữ "chuẩn" để đối tác tha hồ phiêu trên đó mà không sợ bị "lệch pha", đó là cái hay của những người đi hát lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Kết hợp với đồng nghiệp nữ từ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, Bông Mai, Hồ Quỳnh Hương, đến Ngọc Anh, Phương Linh, Uyên Linh... và nhiều nữ ca sĩ khác tôi thấy đều thoải mái.

 

Có lẽ mỗi sự kết hợp đều mang lại cho tôi những cảm xúc và trải nghiệm khác nhau vì mỗi người trong số họ là những tính cách âm nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, chắc là cũng có nhiều fan hơn vì khi hát với ca sĩ nào thì fan của họ cũng dành thiện cảm cho mình hơn (cười)

 

Nhắc tới anh người ta nhớ tới những tình ca của Phú Quang và Đỗ Bảo. Ngoài đời Đỗ Bảo là người bạn trong giới showbiz mà anh tin tưởng để chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn ở cuộc sống ngoài đời. Thực hư chuyện này ra sao?

 

Tôi và Bảo biết nhau từ trước năm 2000, sau đó thì Bảo nổi lên từ Nhật Thực với vai trò phối khí và tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Đỗ Bảo. Sau đó thì mối lương duyên giữa chúng tôi bắt đầu từ Bức thư tình đầu tiên, sau đó là những dự án hợp tác cùng nhau và chúng tôi trở thành bạn thân thiết của nhau.

 

Giờ hai gia đình chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, bọn trẻ chơi với nhau, bà xã nhà tôi và vợ Đỗ Bảo cũng hay tâm sự, trao đổi cách nuôi và dạy con. Tôi nghĩ tìm được một người bạn thân như Đỗ Bảo thật vô cùng khó, có lẽ chúng tôi có duyên với nhau, tôi nghĩ thế.

 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Theo Sơn Hà

Vietnamnet